Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn với Hamas, đem lại hy vọng tiến tới chấm dứt chiến tranh

V.N (Theo RT, Reuters) Thứ sáu, ngày 02/02/2024 10:03 AM (GMT+7)
Các nhà đàm phán Qatar đang chờ phản hồi cuối cùng từ các quan chức Hamas. Trước đó Hamas có vẻ đã hoan nghênh kế hoạch này.
Bình luận 0
Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn với Hamas, đem lại hy vọng tiến tới chấm dứt chiến tranh- Ảnh 1.

Khói bay lên từ Khan Younis trong một cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters.

Israel đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn nhằm tạm dừng cuộc chiến với Hamas, Al Jazeera đưa tin hôm thứ Năm 1/2, dẫn lời Bộ Ngoại giao Qatar. Hamas được cho là đã đưa ra phản ứng "tích cực" cho kế hoạch này.

Kế hoạch ngừng bắn đã được đưa ra ở Paris vào cuối tuần qua, với sự tham gia của các nhà ngoại giao Qatar và Ai Cập làm trung gian giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine. Các phái đoàn từ Tây Jerusalem và Gaza đã rời thủ đô của Pháp hứa sẽ nghiên cứu đề xuất này và đàm phán thêm trong tuần này, và đến tối 1/2, một thỏa thuận dường như đã nằm trong tầm tay.

“Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn và chúng tôi đã nhận được xác nhận tích cực ban đầu từ Hamas”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, theo Al Jazeera. Người phát ngôn nói thêm: “Chúng tôi đang chờ phản hồi của họ”.

Lệnh ngừng bắn được đề xuất sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn, theo tuyên bố của Hamas chia sẻ với Reuters vào đầu tuần này. Giai đoạn đầu tiên sẽ chứng kiến giao tranh dừng lại trong 40 ngày khi Hamas bàn giao các thường dân nữ, trẻ em và người già mà tổ chức này vẫn đang giam giữ. Trong thời gian này, việc vận chuyển thực phẩm và thuốc men quy mô lớn vào Gaza sẽ được tiếp tục.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Hamas sẽ giao nộp các binh sĩ Israel bị giam giữ và thi thể của quân đội Israel, để đổi lấy việc cung cấp thêm hàng viện trợ và giải phóng các tù nhân Palestine khỏi nhà tù của Israel.

Các chiến binh Hamas cho biết: “Các hoạt động quân sự của cả hai bên sẽ dừng lại trong ba giai đoạn”, đồng thời cho biết thêm rằng số tù nhân Palestine được trả tự do sẽ được mở để đàm phán.

Đề xuất này không phù hợp với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza mà Hamas yêu cầu ban đầu. Tuy nhiên, nó cũng được xem như một bước tiến tới chấm dứt chiến tranh, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Israel đạt được “chiến thắng hoàn toàn” trước phiến quân, như ông đã hứa nhiều lần.

Trong khi những người theo đường lối cứng rắn trong nội các của ông Netanyahu đã ép ông từ chối bất kỳ thỏa thuận nào mà họ cho là quá khoan dung đối với Hamas, thì Israel đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về hành vi của họ ở Gaza, và hai trong số những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của nhà nước Do Thái – Mỹ và Anh – đã đề xuất trong tuần này rằng họ có thể sớm công nhận một nhà nước Palestine độc lập. Một kết quả như vậy sẽ là một thảm họa chính trị đối với Thủ tướng Netanyahu, người đã khiến Washington và London tức giận vào tháng trước khi thẳng thừng bác bỏ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ với người Palestine.

Tuy nhiên, cho dù có thông tin chấp nhận đề xuất ngừng bắn, song trên thực địa, Israel đang chuẩn bị mở rộng cuộc chiến ở Gaza về phía nam, gần biên giới Ai Cập, sau khi tuyên bố đã giải tán Hamas ở Khan Younis.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm thứ Năm cho biết thành công trong cuộc chiến chống lại phiến quân Palestine ở thành phố Khan Younis phía nam Gaza, nơi Israel tiến hành một cuộc tấn công lớn trên bộ vào tuần trước, nghĩa là lực lượng của họ có thể tiến tới Rafah ở biên giới phía nam của vùng đất này.

Người dân Gaza cho biết lực lượng Israel đã tấn công các khu vực xung quanh bệnh viện ở Khan Younis và tăng cường các cuộc tấn công gần Rafah. Giao tranh cũng gia tăng trong những ngày gần đây tại các khu vực phía bắc xung quanh Thành phố Gaza mà Israel tuyên bố đã chinh phục được vài tuần trước.

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu người của Gaza đang trú ẩn tại khu vực này, chủ yếu chịu lạnh và đói trong các lều tạm và các tòa nhà công cộng.

Các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập hy vọng phản ứng tích cực từ Hamas, tổ chức điều hành Gaza, đối với đề xuất cụ thể đầu tiên về việc kéo dài thời gian ngừng giao tranh, đã được Israel và Mỹ nhất trí tại cuộc đàm phán ở Paris tuần trước.

Nếu Hamas đồng ý thì đây là lần tạm dừng ngừng bắn đầu tiên kể từ ngày 7/10, khi các chiến binh Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin, gây ra một cuộc tấn công của Israel gây lãng phí cho phần lớn Gaza.

Một quan chức Palestine cho biết Hamas khó có thể từ chối thẳng thừng đề xuất này nhưng sẽ yêu cầu đảm bảo rằng giao tranh sẽ không tái diễn, điều mà Israel chưa đồng ý.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem