Israel, Hamas giao tranh khốc liệt khắp Gaza; hơn 1.000 chiến binh Hamas trọng thương 'lánh nạn' ở một nước NATO

Minh Nhật (theo France 24/Thedefensepost) Thứ ba, ngày 14/05/2024 20:17 PM (GMT+7)
Quân đội Israel đã giao tranh ác liệt với các chiến binh Hamas trong nhiều trận chiến trên khắp Dải Gaza, gây ra làn sóng di tản hàng loạt mới của người Palestine, AFP hôm 14/5 đưa tin. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hơn 1.000 chiến binh Hamas bị thương trong cuộc chiến với Israel đã được chuyển tới điều trị ở nước ông.
Bình luận 0
Israel, Hamas giao tranh khốc liệt khắp Gaza; hơn 1.000 chiến binh Hamas trọng thương 'lánh nạn' ở một nước NATO- Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu của quân đội Israel ở miền nam Israel gần biên giới với Dải Gaza vào ngày 13/5/2024. Ảnh AFP

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel và các chiến binh Hamas đã làm rung chuyển thành phố Rafah  đông đúc ở phía nam nhưng cũng bùng phát trở lại ở miền bắc và miền trung Gaza, nhiều tháng sau khi quân đội và xe tăng của Israel lần đầu tiên tiến vào những khu vực đó.

Đặc biệt, Sư đoàn thiết giáp số 162 của Israel đang tăng cường oanh tạc ở phía Đông thành phố Rafah và khu vực cửa khẩu Rafah; tấn công các mục tiêu Hamas, bao gồm các bệ phóng tên lửa. Lực lượng biệt kích và bộ binh Israel tấn công Jabaliya trên bộ, trong khi Lực lượng Không quân tiến hành các cuộc không kích tại đây.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và kêu gọi đồng minh Israel đưa ra "một kế hoạch chiến lược" và kế hoạch hậu chiến. Điều này được cho là sẽ giúp Israel tránh "sa lầy vào một chiến dịch chống phiến quân không bao giờ kết thúc và cuối cùng làm suy giảm sức mạnh cũng như sức sống của Israel", ông Sullivan nói trong cuộc họp báo tại Washington hôm thứ Hai 13/5.

Các trận giao tranh gần đây và các cuộc bắn phá dữ dội của Israel hiện tập trung xung quanh Rafah cũng như ở Thành phố Gaza, trại tị nạn Jabalia ở phía bắc và trại Nuseirat ở trung tâm Gaza.

Bộ Y tế ở Gaza do Hamas điều hành cho biết, các cuộc tấn công và giao tranh trên bộ đã cướp đi sinh mạng của 82 người khác ở Gaza trong 24 giờ qua.

Gần 450.000 người Palestine mới phải di dời khỏi Rafah trong những ngày gần đây và khoảng 100.000 người từ phía bắc Gaza khi các cơ quan của Liên Hợp quốc cảnh báo rằng “không có nơi nào an toàn” trên lãnh thổ này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai 13/5 cho biết “hơn 1.000 thành viên” của nhóm chiến binh Palestine Hamas bị thương trong các cuộc giao tranh với Israel đang được điều trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan, một người chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến của Israel trên lãnh thổ Palestine sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 năm ngoái nhấn mạnh thêm rằng ông coi Hamas là “một tổ chức kháng chiến”.

“Rất nhiều thành viên Hamas đã bị giết. Toàn bộ phương Tây đang tấn công họ bằng đủ loại vũ khí và đạn dược", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

“Gọi Hamas… là một tổ chức khủng bố sẽ là điều tàn nhẫn”, ông Erdogan nói thêm.

Hamas bị Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác xếp vào loại tổ chức khủng bố.

Theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel, vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái của Hamas nhằm vào Israel đã khiến hơn 1.170 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Các chiến binh cũng bắt giữ khoảng 250 con tin, nhiều người trong số họ đã được trả tự do trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần vào tháng 11 năm ngoái. Theo Bộ Y tế Gaza cho biết, cuộc bắn phá và tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 35.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem