Israel mở một con đường sống cho Dải Gaza?

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ tư, ngày 27/06/2018 15:30 PM (GMT+7)
Israel mới đẩy đã bất ngờ để nghị cho Dải Gaza một lối thoát ra bên ngoài.
Bình luận 0

img

Israel đang muốn xây cảng dành riêng cho Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Israel đưa tin, Tel Aviv đã thảo luận với chính phủ Palestine về việc thành lập một cảng biển phục vụ Dải Gaza tại Cyprus. Đề nghị này – hiện đang được Cyprus xem xét – được đưa ra trong bối cảnh Israel đã duy trì phong tỏa Gaza trong nhiều năm.

Tuy nhiên, để sáng kiến này thành hiện thực, Israel cũng đòi hỏi phong trào vũ trang Hamas – lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza phải thả những dân thường Israel bị nhóm này bắt giữ từ năm 2014-2015, đồng thời trao trả di hài của 2 binh sĩ Israel thiệt mạng trong Chiến dịch Protective Edge hồi năm 2014.

“Chúng tôi sẽ rõ ràng và cởi mở đặt đề nghị lên bàn đàm phán và nói ‘Việc này hoàn toàn có thể, muốn cảng thì phải đáp ứng điều kiện. Đồng ý hoặc không đồng ý’ với họ”, kênh truyền hình Hadashot TV dẫn lời từ một nguồn tin cấp cao trong quân đội Israel cho hay.

Được biết, kế hoạch mở cửa cho Dải Gaza của Israel là xây dựng một bến tàu nổi hoặc thậm chí là xây hẳn một bến tàu riêng biệt tại Cyprus. Bến tàu này được thiết kế để tiếp nhận hàng từ các chuyến tàu vốn hướng tới Gaza rồi chuyển số hàng này tới các khu vực bị phong tỏa của Palestine. Theo dự kiến, hàng hóa từ Cyprus sẽ được chuyển tới Dải Gaza bằng phà do Gaza thiếu cơ sở hạ tầng để tiếp nhận các tàu hàng thông thường. Để đảm bảo an ninh cũng như ngăn chặn việc tuồn vũ khí vào trong khu vực, toàn bộ hàng hóa đều sẽ phải được an ninh Israel kiểm tra trước khi lên đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem