Thủ tướng Ireland: Israel "mù quáng vì cơn thịnh nộ", không lắng nghe quốc gia nào kể cả Mỹ

V.N (Theo CNN) Thứ tư, ngày 14/02/2024 10:10 AM (GMT+7)
Ngày 13/2, Leo Varadkar, Thủ tướng Ireland chỉ trích mạnh mẽ Israel, cáo buộc đất nước này trở nên "mù quáng vì cơn thịnh nộ" khi nước này lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Bình luận 0
Thủ tướng Ireland: Israel "mù quáng vì cơn thịnh nộ", không lắng nghe quốc gia nào kể cả Mỹ- Ảnh 1.

Người Palestine di chuyển đến các khu vực miền trung Gaza sau khi các cuộc tấn công của Israel vào Rafah gia tăng. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trước các nhà lập pháp tại quốc hội Ireland, Varadkar cho biết ông thấy "rất rõ ràng" rằng Israel "không lắng nghe bất kỳ quốc gia nào trên thế giới", ngay cả Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ireland nói: "Họ (Israel) đã trở nên mù quáng vì cơn thịnh nộ. Và tôi tin rằng, về lâu dài, họ sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với an ninh của chính họ bằng cách đi theo con đường mà họ đang đi".

Varadkar cho rằngcuộc tấn công trên bộ của Israel vào thành phố biên giới Rafah "không nên xảy ra" và nhấn mạnh 1,3 triệu người Palestine đang "tránh nạn ở đó".

Varadkar cảnh báo: "Có nguy cơ nghiêm trọng xảy ra thảm sát ở Rafah nếu có cuộc tấn công trên bộ".

Các thành viên khác của chính phủ Ireland đã cùng Varadkar lên án Israel, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Simon Coveney, người đã cáo buộc đất nước này hành động như một quốc gia bất hảo và hành xử "như một con quái vật để đánh bại một con quái vật".

Những bình luận của ông làm tăng thêm sự phản đối ngày càng tăng của quốc tế đối với kế hoạch tấn công trên bộ của Israel vào Rafah, nơi ước tính có hơn 1 triệu người Palestine phải di dời đang bị nhồi nhét vào những nơi trú ẩn tạm thời.

Giám đốc cơ quan viện trợ Liên Hợp Quốc tại Gaza Martin Griffiths cũng cảnh báo hôm 13/2 rằng các hoạt động quân sự của Israel ở Rafah có thể dẫn đến "một cuộc tàn sát" và khiến các nỗ lực nhân đạo ở Gaza "ngưỡng cửa tử thần".

Griffiths nói về những người phải sơ tán: "Họ, giống như toàn bộ người dân Gaza, là nạn nhân của một cuộc tấn công chưa từng có về cường độ, sự tàn bạo và quy mô của nó".

Ông kêu gọi Israel lắng nghe những cảnh báo của cộng đồng quốc tế về "hậu quả nguy hiểm" của một cuộc xâm lược trên bộ.

Ông nói: "Lịch sử sẽ không tốt đẹp" nếu những lời kêu gọi đó bị phớt lờ.

Theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, quân đội Israel vẫn chưa trình bày kế hoạch sơ tán Rafah với chính phủ.

Người phát ngôn của IDF cho biết quân đội nhằm mục đích tạo ra một kế hoạch sơ tán dân thường "ra khỏi nơi nguy hiểm" và phân biệt dân thường với các chiến binh Hamas.

Trong khi đó Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã gặp Giám đốc CIA Bill Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani hôm 13/2.

Người phát ngôn của tổng thống Ai Cập ra tuyên bố cho biết, trong cuộc gặp với ông Sisi, Giám đốc CIA Burns đã bày tỏ "sự đánh giá cao của ông đối với những nỗ lực không mệt mỏi của Ai Cập nhằm thúc đẩy con đường bình ổn ở Dải Gaza, lệnh ngừng bắn và trao đổi những người bị giam giữ và bị bắt giữ".

Tuyên bố cho biết Burns và Sisi nhất trí rằng "sự tham vấn và phối hợp chuyên sâu sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu ngừng bắn, bảo vệ dân thường và kích hoạt giải pháp hai nhà nước, theo cách tăng cường nỗ lực thiết lập an ninh và ổn định trong khu vực". .

Tuyên bố cho biết Sisi và Al-Thani cũng đã gặp Thiếu tướng Abbas Kamel, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập và Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaif, người đứng đầu Cơ quan An ninh Nhà nước Qatari.

Trong cuộc gặp, ông Sisi nhấn mạnh "mong muốn tiếp tục tham vấn và phối hợp giữa hai nước".

Một phát ngôn viên của văn phòng tổng thống cho biết đã có "sự xem xét lại các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và bảo vệ dân thường khỏi tình trạng ngày càng xấu đi ở Dải Gaza." Các nhà lãnh đạo Ai Cập và Qatar cũng đề cập đến "mối nguy hiểm cực độ" của các hoạt động quân sự leo thang ở Rafah.

Burns đang đến thăm Cairo để đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin có thể có với giám đốc Mossad David Barnea cùng với các quan chức Ai Cập và Qatar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem