Rafah bị không kích dữ dội gây thương vong lớn, Thủ tướng Israel nói không tấn công là thua cuộc

V.N (Theo CNN, Al Jazeera) Thứ hai, ngày 12/02/2024 14:05 PM (GMT+7)
Hơn 60 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Rafah đêm 11/2, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết. Hamas lên án vụ ném bom của Israel là thảm sát.
Bình luận 0
Rafah bị không kích dữ dội gây thương vong lớn, Thủ tướng Israel nói không tấn công là thua cuộc- Ảnh 1.

Các mục tiêu ở Rafah đã hứng chịu những cuộc không kích dữ dội. Ảnh từ video của Al Jazeera.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Hơn một nửa dân số Gaza, khoảng 1,3 triệu người, đang ẩn náu ở Gaza. Nhiều người nói rằng họ không còn nơi nào để đi. 

Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 11/2 xác nhận rằng họ đã tiến hành "một loạt cuộc tấn công" vào các mục tiêu trong khu vực Shaboura, một quận của Rafah. Các nhà thờ Hồi giáo tại đây cũng trở thành mục tiêu.

Giám đốc Bệnh viện Abu Yousef Al-Najjar cho biết các cơ sở y tế ở Rafah "không thể xử lý số lượng lớn người bị thương do các cuộc bắn phá của lực lượng chiếm đóng của Israel".

Theo PRCS, mọi người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và máy bay chiến đấu vẫn dày đặc trên bầu trời Rafah.

Hamas đã lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Rafah ở miền nam Gaza, nói rằng chúng thể hiện sự "mở rộng phạm vi các vụ thảm sát mà họ đang thực hiện nhằm vào người dân của chúng tôi".

Hamas nói cuộc tấn công "là sự tiếp nối của cuộc chiến tranh diệt chủng và những nỗ lực cưỡng bức di tản mà nó đang tiến hành nhằm vào người dân Palestine của chúng tôi". Ít nhất 63 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Rafah vào đêm nay.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gạt bỏ những lời chỉ trích ngày càng tăng về kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah và ép buộc người dân di tản khỏi nơi này.

Hamas đã cảnh báo rằng nếu cuộc tấn công vào Rafah diễn ra, nó sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán về con tin.

Ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ cung cấp lối đi an toàn cho dân thường để họ có thể rời đi.

Khi được hỏi người Palestine dự kiến sẽ đi đâu, ông Netanyahu cho biết "chúng tôi đang vạch ra một kế hoạch chi tiết".

Ông Netanyahu nói thêm: "Những người nói rằng trong mọi trường hợp chúng tôi không nên tiến vào Rafah về cơ bản đang nói: 'thua trận, hãy giữ Hamas ở đó'".

Kế hoạch di dời và tấn công Rafah đã làm dấy lên mối lo ngại từ nhiều quốc gia, trong đó có Ả Rập Saudi và Vương quốc Anh. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cảnh báo về "những hậu quả rất nghiêm trọng của việc tấn công và nhắm mục tiêu" vào thành phố trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cảnh báo kế hoạch của Israel "có nguy cơ gây thiệt hại thêm nhiều sinh mạng vô tội và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza".

Người hỗ trợ chính cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, Qatar cũng đã lên án các kế hoạch này và Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm Chủ Nhật cho biết họ cực lực bác bỏ kế hoạch của Israel, đồng thời cảnh báo về "những hậu quả thảm khốc".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với ông Netanyahu vào sáng 10/2 và "tái khẳng định" lập trường của ông rằng Lực lượng Phòng vệ Israel không nên tiến hành hoạt động quân sự ở thành phố Rafah ở phía nam Gaza "mà không có một kế hoạch đáng tin cậy và khả thi" để đảm bảo an toàn cho người dân. thường dân.

Ông Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng tiến bộ trong các cuộc đàm phán để đảm bảo thả những con tin còn lại.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem