Israel nã bom căn cứ Iran ở Syria, nguy cơ thổi bùng chiến tranh

Duy Anh Thứ tư, ngày 02/05/2018 09:10 AM (GMT+7)
Ngày 1.5, mạng tin Zaman Al-Wasl của Syria cho biết, một số bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cùng một nguồn tin quân sự tiết lộ rằng Israel đã sử dụng GBU-39 – một loại “bom thông minh” của Mỹ trong cuộc tấn công hôm 29.4 nhằm vào một căn cứ của Iran ở miền Trung Syria. 
Bình luận 0

img

Israel bị tố đã sử dụng bom GBU-39 trong cuộc tấn công nói trên do loại bom này có kích thước nhỏ và độ chính xác cao. Theo các nguồn tin, lần đầu tiên bom GBU-39 được sử dụng là trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Iran ở Syria ngày 29.4.  

Những hình ảnh ghi lại về vụ tấn công mà Zaman al-Wasl có được cho thấy các nhà chứa máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn ở bên trong, nhưng phần mái che không bị hư hỏng. Bom GBU-39 đã rơi xuyên qua trần từ những lỗ nhỏ và trúng vào mục tiêu. 

img

Ngày 1.5, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả “ những hành động gây hấn của Israel” nhằm vào Iran ở Syria. Cảnh báo trên được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Iran ở Syria hồi cuối tuần qua. Ông Boroujerdi khẳng định sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran ở Syria không ảnh hưởng gì tới Israel.

Ngày 29.4, 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel cũng bị tố đã sử dụng bom GBU-39 trong một cuộc tấn công được cho là “thành công”, khiến 7 người Iran thiệt mạng. Trong số người thiệt mạng có Đại tá Mehdi Dahqan Yazdli thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chỉ huy căn cứ máy bay không người lái T-4.

Phạm vi hoạt động tối đa của GBU-39 SBD là 110 km và thậm chí nhiều hơn một chút. Điều này có thể được thực hiện bởi một chiếc máy bay bay ở độ cao với tốc độ cao.

Theo một báo cáo được đăng trên Twitter bởi các chuyên gia vũ khí, phần còn lại của quả bom này được tìm thấy ở Aleppo, xác nhận việc sử dụng máy bay tiêm kích F-35 của Israel lần đầu tiên trong tấn công Syria.

img

Quả bom GBU-39 được trang bị bởi máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel được thiết kế để thâm nhập vào 2 mét bên trong pháo đài, theo các chuyên gia quân sự.

img

img

img

Hình ảnh được công bố trên Internet về thử nghiệm bom GBU-39 tại Mỹ, cho thấy khả năng của họ để thâm nhập vào các công sự như hình dưới đây.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem