Israel nới lỏng phong toả đường bộ cho Gaza

Thứ hai, ngày 21/06/2010 13:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21-6, Chính phủ Israel đã nới lỏng phong tỏa trên bộ đối với Dải Gaza, cho phép đưa vào vùng lãnh thổ thuộc Palestine này tất cả các hàng hóa dân sự, nhưng vẫn tiếp tục phong tỏa đường biển.
Bình luận 0
img
Lính Israel đã rút dần khỏi các tuyến đường chính ở Gaza.

Các động thái nới lỏng Dải Gaza, bao gồm tạo điều kiện cho người dân ra vào Gaza, và mở rộng lượng hàng dân sự chuyển vào vùng lãnh thổ này, trong đó có vật liệu xây dựng phục vụ các dự án dân sự có sự giám sát quốc tế.

Tuy nhiên, các loại vũ khí và các nguyên vật liệu bị cho là có thể sử dụng cho các mục đích quân sự sẽ vẫn bị cấm.

Israel cũng không nới lỏng lệnh phong tỏa đường biển vào Gaza bất chấp lời kêu gọi của quốc tế sau vụ tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza hôm 31-5 vừa qua làm gần 20 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Theo Reuters, sau khi có quyết định nới lỏng phong tỏa, cửa khẩu Kerem Shalom phục vụ chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza sẽ tăng 30% công suất hoạt động từ ngày 21-6, cho phép khoảng 130 chuyến xe chở hàng vào Gaza mỗi ngày.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem