Israel phát hiện mỏ khí đốt có giá trị 95 tỷ USD

Thứ sáu, ngày 31/12/2010 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Israel vừa phát hiện một mỏ khí đốt khổng lồ có tên Leviathan ở ngoài khơi vùng biển cách thành phố cảng Haifa của nước này khoảng 130km, với trữ lượng lớn chưa từng thấy.
Bình luận 0

Theo kết quả thăm dò do Công ty Noble Energy của Mỹ thực hiện và công bố ngày 29-12, ước tính mỏ Leviathan có trữ lượng khoảng 450 tỷ m3 khí tự nhiên.

Theo Công ty Noble, đây là mỏ khí lớn nhất từ trước tới nay mà công ty này phát hiện được, vượt xa mỏ Tamar ở ngoài khơi Israel với trữ lượng khoảng 178,4 tỷ m3 khí đốt. Hiện mỏ Tama vẫn chưa đi vào khai thác.

Các nhà phân tích cho rằng, trữ lượng khí đốt của mỏ Leviathan có giá trị lên đến 95 tỷ USD. Phát hiện này có thể giúp Israel độc lập về năng lượng và trở thành một quốc gia xuất khẩu khí đốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem