Israel ra tối hậu thư cho Hamas, nếu không thực hiện sẽ tấn công Rafah

Minh Nhật (theo Euronews) Thứ hai, ngày 19/02/2024 19:07 PM (GMT+7)
Thành viên Nội các Chiến tranh Israel đã thề sẽ tấn công Rafah nếu các con tin Israel còn lại không được trả tự do trước tháng chay Ramadan sắp tới của người Hồi giáo, Euronews đưa tin.
Bình luận 0
Israel ra tối hậu thư cho Hamas, nếu không thực hiện sẽ tấn công Rafah - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel bắn về phía Dải Gaza. Ảnh IT

Được Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố hồi đầu tháng này, kế hoạch tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah - nơi được xem là pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza đã làm dấy lên mối lo ngại trên toàn thế giới, ngay cả từ một số đồng minh trung thành nhất của Israel.

Hơn một nửa dân số Gaza đã chạy trốn đến Rafah, nằm gần biên giới với Ai Cập sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho họ sơ tán tới đó.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Israel có thể sẽ cố gắng đẩy người Palestine vào Ai Cập - điều mà Israel phủ nhận. Nhưng Thủ tướng Neyanyahu mới đây nhất tiếp tục bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng tăng nhằm ngăn chặn cuộc tấn công sắp xảy ra ở Rafah. Ngày 18/2, nhà lãnh đạo Israel thề rằng sẽ "hoàn thành chiến dịch" ở Gaza. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Israel vẫn chưa công khai về mốc thời gian của một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah.

Cùng ngày ông Benny Gantz - thành viên Nội các thời chiến được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập trong thời gian xung đột với Hamas tuyên bố Israel, sẽ triển khai chiến dịch tại Rafah nếu Hamas không trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ ở Gaza trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/3.

Ông Gantz là một thành viên Nội các có tiếng nói và ảnh hưởng đáng kể, nhưng không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về những gì có thể xảy ra.

Theo đó, phát biểu tại một hội nghị của các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Do Thái, ông Gantz tuyên bố: “Nếu đến tháng Ramadan, các con tin của chúng tôi không trở về nhà, giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực Rafah".

Hiện nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn đã kéo dài nhiều tuần qua nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Nhà hòa giải chủ chốt Qatar cuối tuần qua đã thừa nhận rằng triển vọng đang mờ nhạt.

Washington, đồng minh quan trọng và ủng hộ quân sự cho Israel, đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả 130 con tin mà Israel cho rằng vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định dù có hay không có thỏa thuận con tin, Israel vẫn sẽ thực hiện chiến dịch quân sự để đảm bảo đánh bại Hamas.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến giữa Israel với Hamas đã giết chết ít nhất 28.985 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, không phân biệt dân thường và chiến binh.

Trong khi đó, cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường ở Israel. Ngoài ra, khoảng 250 người đã bị Hamas bắt làm con tin và giam giữ ở Gaza.

Các chiến binh Palestine hiện vẫn còn giữ khoảng 130 con tin, 1/4 trong số họ được cho là đã chết - một số do hỏa lực của Israel. Hầu hết những con tin khác đã được thả trong thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem