Nga đe dọa tung đòn trả đũa hạt nhân đối với Mỹ, Anh, Đức nếu Moscow thua cuộc ở Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 19/02/2024 08:25 AM (GMT+7)
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đe dọa trả đũa Mỹ và châu Âu bằng chiến tranh hạt nhân nếu Nga thua trong cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Nga đe dọa tung đòn trả đũa hạt nhân đối với Mỹ, Anh, Đức nếu Moscow thua cuộc ở Ukraine- Ảnh 1.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh Pravda.

Đưa ra cảnh báo trên Telegram, ông Medvedev tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Nga thua trong cuộc chiến chống lại "những người theo chủ nghĩa Quốc xã mới cùng với các nhà tài trợ phương Tây của họ" và phải chấp nhận quay trở lại biên giới năm 1991.

Vị quan chức Nga gọi kết quả này là "sự sụp đổ không thể đảo ngược của nước Nga ngày nay, theo Hiến pháp bao gồm các vùng lãnh thổ mới", bao gồm Crimea và các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine.

Ông Medvedev tin rằng, sau đó, một "cuộc nội chiến với hàng chục triệu nạn nhân" và "cái chết của tương lai nước Nga" sẽ bắt đầu.

"Sự sụp đổ của nước Nga sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ hơn nhiều so với kết quả của một cuộc chiến tranh thông thường, thậm chí là lâu dài. Bởi vì nỗ lực đưa Nga trở lại đường biên giới năm 1991 sẽ chỉ dẫn đến một kết quả: Tiến tới một cuộc chiến tranh toàn cầu với các nước phương Tây, sử dụng toàn bộ kho vũ khí chiến lược của chúng ta. 

Ở Kiev, Berlin, London và Washington, tất cả các di tích lịch sử đẹp đẽ khác, từ lâu đã nằm trong mục tiêu tấn công của bộ ba hạt nhân của chúng ta. Liệu chúng ta có đủ can đảm làm việc này không nếu đất nước nghìn năm tuổi, quê hương vĩ đại của chúng ta, đang trên bờ vực diệt vong và những hy sinh của nhân dân Nga trong nhiều thế kỷ đều vô ích? Câu trả lời là hiển nhiên", ông Medvedev nhấn mạnh.

Hiện chưa có bình luận từ Ukraine hoặc Mỹ về những tuyên bố của ông Medvedev.

Ông Medvedev đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu Kiev với sự giúp sức mạnh mẽ từ Washington và các nước phương Tây đối đầu với Moscow giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng những lời đe dọa của ông Medvedev cho thấy tư tưởng cứng rắn của một số lãnh đạo cấp cao Nga, trong bối cảnh Moscow coi chiến sự Ukraine là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây.

Nga và Mỹ hiện là hai các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga sở hữu 5.889 đầu đạn hạt nhân và Mỹ sở hữu 5.244 đầu đạn hạt nhân.

Điều 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga quy định tổng thống Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả khi xảy ra cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga.

Học thuyết hạt nhân Nga cũng quy định tổng thống Nga với vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có toàn quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem