Israel sẽ tự quyết định việc tấn công Iran

Thứ hai, ngày 20/02/2012 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong lúc các tàu chiến Iran vượt kênh đào Suez để tiến vào Địa Trung Hải, Tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Benny Gantz tuyên bố, nước này sẽ tự đưa ra quyết định về việc tấn công Iran.
Bình luận 0

Ông Gantz khẳng định: "Israel sẽ tự bảo vệ an ninh của chính mình. Đây là nhiệm vụ của quân đội và Nhà nước Israel. Chúng tôi sẽ theo dõi các diễn biến ở Iran và chương trình hạt nhân của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem thế giới đang làm gì, Iran quyết định như thế nào, để từ đó chúng tôi sẽ quyết định tấn công hay không tấn công Iran". Theo ông Gantz, Iran không chỉ là "vấn đề của Israel", mà còn là "vấn đề của thế giới và khu vực".

img
 

Ông Gantz đưa ra các phát biểu trên trong bối cảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilion bắt đầu hội đàm với các quan chức Israel vào ngày 19.2 về một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Iran.

Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng với việc các tàu chiến của Iran tiến vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez để thể hiện sức mạnh, một động thái mà Israel cho biết, nước này sẽ giám sát chặt chẽ. Theo Hãng tin CNN, các tàu của Iran vượt qua kênh đào Suez ngày 18.2 có thể là tàu khu trục Shahid Qandi và tàu tiếp tế Kharg. Đây là hai tàu đã cập cảng Jeddah của Arập Xêút trong nhiều ngày hồi đầu tháng này. Việc tàu chiến Iran một lần nữa vào Địa Trung Hải diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran đang gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran và các vụ khủng bố mới đây nhằm vào người Israel tại Ấn Độ, Thái Lan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh William Hague cảnh báo rằng tham vọng hạt nhân của Iran có thể đẩy khu vực Trung Đông vào "một cuộc chiến tranh lạnh mới". Trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph, ông Hague cho rằng các quốc gia khác trong khu vực sẽ muốn phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran triển khai các chương trình của mình. Theo ông Hague, động thái của Iran có thể tạo ra "một thảm họa trong các vấn đề thế giới".

Ngày 18.2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cũng đã kêu gọi thế giới siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Iran trước khi nước này tiến vào "vùng miễn nhiễm", có khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công bạo lực nào nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của họ.

Cũng trong ngày 18.2, Hãng thông tấn BBC dẫn lời một nhà ngoại giao ở Viene (Áo) cho biết Iran có thể đang chuẩn bị mở rộng chương trình hạt nhân của nước này tại một cơ sở ngầm gần thành phố Qom, miền Bắc Iran. Thông tin này được phát đi chỉ vài ngày trước chuyến thị sát của đoàn thanh sát hạt nhân Liên Hợp Quốc.

Cũng theo nhà ngoại giao này, Iran dường như sẽ sắp lắp đặt hàng nghìn máy ly tâm mới tại thành phố Qom. Trong khi đó, Hãng tin BBC cho rằng các máy ly tâm mới này có thể đẩy nhanh sản lượng urani được làm giàu, vốn có thể được tận dụng để sản xuất điện cũng như chế tạo vũ khí nguyên tử.

Trước đó, Hãng tin AP dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên cho biết, Iran có thể chuẩn bị mở rộng quy mô lớn chương trình hạt nhân của nước này tại một cơ sở ngầm có nhiều hang động để lắp đặt hàng nghìn máy ly tâm thế hệ mới.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem