Hezbollah có thể tấn công "rộng và sâu hơn" vào bên trong Israel

V.N (Theo CBS) Thứ bảy, ngày 03/08/2024 11:16 AM (GMT+7)
CBS News dẫn lời một quan chức giấu tên tại Iran, cho biết, cuộc tấn công mới nhất của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô của Lebanon, có thể kích động Hezbollah rời bỏ chiến lược cũ của mình và bắt đầu tấn công không chỉ các khu vực biên giới và các cơ sở quân sự của Israel.
Bình luận 0
Hezbollah có thể tấn công "rộng và sâu hơn" vào bên trong Israel- Ảnh 1.

Khói bốc lên trên một vị trí của quân đội Israel bị các chiến binh Hezbollah tấn công gần Alma al-Shaab, một ngôi làng biên giới của Lebanon với Israel. Ảnh: AP.

Một quan chức giấu tên tại Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng phản ứng của Hezbollah đối với vụ ám sát một trong những chỉ huy hàng đầu của họ, Fuad Shukr, của Israel tại một vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon hôm 29/7 có thể dẫn đến việc nhóm chiến binh này tấn công "rộng hơn và sâu hơn" nhiều vào cả mục tiêu dân sự cũng như quân sự bên trong Israel.

"Cho đến nay Hezbollah, theo một thỏa thuận không thành văn, thực tế đã tuân thủ một số giới hạn nhất định trong các hoạt động quân sự của họ, nghĩa là giới hạn hành động của họ trong các khu vực biên giới và vùng nông thôn, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, cuộc tấn công của chế độ (Israel) vào Dahieh ở Beirut và việc nhắm vào một tòa nhà dân cư đã đánh dấu sự đi chệch khỏi các ranh giới này. Chúng tôi dự đoán rằng, trong phản ứng của mình, Hezbollah sẽ chọn cả mục tiêu rộng hơn và sâu hơn, và sẽ không chỉ giới hạn ở các mục tiêu và phương tiện quân sự" - quan chức này cho biết.

Khi được yêu cầu làm rõ những mục tiêu này có thể ở đâu, Phái bộ Iran tại LHQ đã trả lời CBS News rằng chúng sẽ nằm trong lãnh thổ của Israel.

Cuộc tấn công vào Beirut nói trên cũng làm chết ít nhất 5 dân thường và làm bị thương vài người khác. 

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã cảnh báo hôm 1/8 rằng Israel đã vượt qua "ranh giới đỏ" và cuộc xung đột đã "bước vào giai đoạn mới", đồng thời nói thêm rằng "Phản ứng sẽ đến, dù là lan rộng hay đồng thời". 

Cuộc không kích của Israel vào Beirut diễn ra để đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa hôm thứ Bảy tuần trước 27/7, được cho là do Hezbollah, khiến 12 người, chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên đang chơi bóng đá, thiệt mạng tại thị trấn Majdal Shams ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Khi căng thẳng trong khu vực gia tăng đáng kể trong tuần qua, Lầu Năm Góc đã thông báo hôm 2/8 rằng Mỹ sẽ triển khai thêm một phi đội máy bay chiến đấu đến Trung Đông và di chuyển thêm các tàu tuần dương và tàu khu trục để giúp bảo vệ Israel và bảo vệ lực lượng Mỹ. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ thay thế tàu USS Theodore Roosevelt ở Trung Đông.

Hezbollah, có trụ sở tại Lebanon nhưng liên minh với và được Iran tài trợ, đã tham gia vào một cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào ngày 13/4, trong đó có hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa được phóng về phía Israel, chủ yếu từ lãnh thổ Iran cũng như từ các lực lượng ủy nhiệm đồng minh khác của nước này ở Syria, Iraq và Yemen. Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau một cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1/4 khiến ít nhất nửa tá chỉ huy Iran thiệt mạng. Mỹ đã giúp Israel bắn rơi phần lớn số UAV nói trên.

Hôm 29/7, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut để tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, người mà IDF cho rằng chịu trách nhiệm về vụ tấn công khiến 12 trẻ em thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tình hình ở biên giới Israel-Lebanon trở nên tồi tệ hơn sau khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở Dải Gaza vào tháng 10/2023. Quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah của Lebanon hàng ngày bắn vào các vị trí của nhau ở các khu vực dọc biên giới. 

Theo Bộ Ngoại giao Lebanon, khoảng 100 nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Lebanon do pháo kích của Israel. Phía Israel cho biết khoảng 80 nghìn cư dân miền bắc Israel cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Không rõ liệu Hezbollah có tiếp tục tham gia vào cuộc tấn công trả đũa đồng thời vào Israel của Iran và các lực lượng ủy nhiệm khu vực của nước này hay không, hay sẽ tự tiến hành cuộc tấn công riêng.

Hezbollah được cho là có kho vũ khí gồm 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa tầm xa có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" của Israel và có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel, vẫn đang vướng vào cuộc xung đột với Hamas ở Gaza, đã nêu lên mối lo ngại rằng họ sẽ không thể duy trì chiến đấu trên hai mặt trận, ở phía nam và phía bắc.

Một quan chức Israel nói với CBS News rằng mặc dù Israel đã tránh thành công tác động đáng kể từ cuộc tấn công ngày 13 /4 của Iran, nhưng lần này Israel đang dự đoán một cuộc trả đũa "hung hăng hơn", một cuộc trả đũa thậm chí có thể vượt ra ngoài lãnh thổ Israel để nhắm vào các tài sản của Israel ở nước ngoài.

Khi được hỏi Israel mong đợi phản ứng của Tehran sẽ như thế nào, một quan chức Israel khác nói với CBS News, "đó là do Iran quyết định".

Lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas, Ismail Haniyeh, đã bị giết tại Tehran vào thứ Tư. Tờ New York Times và các tờ báo khác đã đưa tin ông đã bị giết bởi một vụ nổ. Một quan chức Mỹ đã xác nhận với CBS News rằng Israel đã thực hiện vụ ám sát, mặc dù chính phủ Israel chưa công khai nhận trách nhiệm.

Tuần trước, Israel cũng xác nhận rằng họ đã giết chết Mohammad Deif — thủ lĩnh của cánh quân sự Hamas và là kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 — tại Gaza vào tháng trước, sau nhiều năm Israel cố gắng ám sát ông.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem