Israel tấn công hàng trăm mục tiêu, Lebanon hứng chịu ngày đẫm máu nhất

V.N (Theo Reuters) Thứ hai, ngày 23/09/2024 21:39 PM (GMT+7)
Các cuộc không kích kinh hoàng của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah ngày 23/9 đã giết chết ít nhất 274 người trong đó có 21 trẻ em, khiến đây trở thành ngày chết chóc nhất ở Lebanon trong gần một năm xung đột với Hezbollah.
Bình luận 0
Israel ném bom 300 mục tiêu, ngày chết chóc nhất ở Lebanon - Ảnh 1.

Các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon ngày 23/9. Ảnh: AFP.

Sau gần một năm chiến tranh chống lại Hamas ở Gaza ở biên giới phía nam, Israel đang chuyển trọng tâm sang biên giới phía bắc, nơi Hezbollah đã bắn rocket vào Israel để ủng hộ đồng minh Hamas.

"Các hành động sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa cư dân phía bắc trở về nhà một cách an toàn," Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết trong một video được văn phòng ông công bố, định hình cho một cuộc xung đột dài hạn khi Hezbollah đã cam kết chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

"Đây là những ngày mà công chúng Israel sẽ phải thể hiện sự kiềm chế."

Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào Hezbollah ở phía nam Lebanon, thung lũng Bekaa phía đông và khu vực phía bắc gần Syria trong các cuộc không kích rộng rãi nhất trong gần một năm qua.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 274 người đã thiệt mạng, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, và hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel sáng sớm 23/9.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết trên X rằng đã có hơn 300 mục tiêu của Hezbollah bị tấn công cho đến nay sau khi cảnh báo trước rằng các cuộc không kích sắp diễn ra vào các ngôi nhà ở Lebanon nơi mà họ cáo buộc Hezbollah đang giấu vũ khí.

Reuters không thể xác minh độc lập cáo buộc của Israel rằng Hezbollah đã lưu trữ vũ khí trong các ngôi nhà và làng mạc.

Đáp lại, Hezbollah cho biết đã phóng rocket vào các căn cứ quân sự của Israel.

Một đợt tấn công khác được dự đoán sẽ diễn ra. Máy bay Israel đang chuẩn bị tấn công các vũ khí chiến lược của Hezbollah được giấu trong các ngôi nhà ở thung lũng Bekaa của Lebanon, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, kêu gọi dân thường sơ tán ngay lập tức.

Các cuộc không kích đã gia tăng áp lực lên Hezbollah, tuần trước nhóm này đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mà Tổng thư ký Hassan Nasrallah gọi là "chưa từng có trong lịch sử" của nhóm, sau khi hàng ngàn máy bộ đàm và máy nhắn tin của các thành viên nổ tung.

Cuộc tấn công này được cho là do Israel thực hiện, tuy nhiên Israel chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm.

Một đòn giáng mạnh nữa là cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 20/9 đã nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, giết chết 45 người, theo Bộ Y tế Lebanon.

Hezbollah cho biết 16 thành viên của nhóm nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm lãnh đạo cấp cao Ibrahim Aqil phụ trách lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah, và một chỉ huy khác, Ahmed Wahbi.

Cuộc chiến đã dấy lên lo ngại rằng Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, và Iran sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án các cuộc không kích của Israel. "Sẽ có những hậu quả nguy hiểm cho cuộc phiêu lưu mới của Israel" - ông nói.

Imad Kreidieh, người đứng đầu công ty viễn thông Lebanon Ogero, cho biết vào thứ Hai rằng hơn 80,000 cuộc gọi tự động yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực của họ đã được phát hiện trên mạng. Không phải tất cả đều được trả lời.

Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Bassam al-Mawlawi đã mở cửa các trường học ở Beirut, thành phố phía bắc Tripoli và miền nam làm nơi trú ẩn giữa "cuộc di cư nặng nề" của công dân, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố.

Vốn đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, Lebanon khó lòng chịu đựng một cuộc chiến khác như cuộc chiến bùng nổ vào năm 2006, khi Israel tấn công nước này trong một cuộc xung đột kéo dài một tháng với Hezbollah, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng.

Khi được hỏi liệu Hezbollah có thể bị đánh bại bằng không kích hay liệu các chiến dịch trên bộ cũng sẽ cần thiết, Đô đốc Daniel Hagari - người phát ngôn quân đội Israel nói: "Chúng tôi có một kế hoạch đầy đủ. Hôm nay chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chúng tôi có một nhiệm vụ - đưa cư dân ở phía bắc trở về an toàn".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem