Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi phương Tây răn đe Israel

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 21/09/2024 20:46 PM (GMT+7)
Các cuộc tấn công vào Lebanon trong tuần này cho thấy chính phủ Israel có kế hoạch lan rộng chiến tranh ra khu vực, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu ngày 21/9 và kêu gọi các nước phương Tây có "các bước răn đe" đối với hành động của Israel.
Bình luận 0
img

Đội cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị Israel phá hủy trong các cuộc tấn công ở ngoại ô Beirut, Lebanon hôm 18/9. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Erdogan nói rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza sẽ là chủ đề chính trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào 24/9 tới.

"Để khu vực của chúng ta không bị kéo vào một thảm họa lớn, áp lực đối với Israel phải được gia tăng hơn nữa" - ông Erdogan nói trong những bình luận về các cuộc tấn công ở Lebanon trong tuần này, bao gồm vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah, khiến 39 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công vào thiết bị liên lạc được cho là do Israel thực hiện, nhưng Israel chưa xác nhận cũng như phủ nhận sự liên quan.

"Đã đến lúc tất cả các nước có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới phải đưa ra những giải pháp ngăn chặn Israel" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục. "Để chấm dứt sự áp bức kéo dài gần một năm qua, thiết lập một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và đảm bảo việc chuyển giao viện trợ nhân đạo không bị cản trở, tất cả chúng ta, toàn thế giới và đặc biệt là Liên Hợp Quốc, có những nhiệm vụ quan trọng".

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các hành động của Israel ở Gaza được cho là để trả đũa cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10. Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công. Cuộc tấn công quân sự tiếp theo của Israel vào Dải Gaza đã giết chết hơn 41.000 người Palestine, theo Bộ Y tế của khu vực này.

Ankara cũng đã ngừng tất cả các giao dịch thương mại với Israel và đã gửi yêu cầu tham gia vào vụ kiện của Nam Phi tại Tòa án Quốc tế, cáo buộc Israel về tội diệt chủng. Israel đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc diệt chủng trong vụ kiện này là vô căn cứ.

Căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng đỉnh điểm sau vụ tấn công thiết bị liên lạc của Hezbollah. Lực lượng này cũng như Iran đã lên tiếng cảnh báo Israel sẽ phải hứng chịu sự trả đũa đích đáng. 

Tuy nhiên hôm 20/9, Israel đã tấn công tên lửa vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon làm chết ít nhất 31 người, trong đó có thủ lĩnh lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah. Khoảng 20 chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem