Jose Mourinho “đá xoáy” Arsenal

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 19:20 PM (GMT+7)
Jose Mourinho khơi dậy mối thâm thù giữa Chelsea với Arsenal khi cho rằng, The Gunners cần phải biết cách chấp nhận thất bại, chứ không nên đổ lỗi cho việc sử dụng nhiều tài năng trẻ trong đội hình.
Bình luận 0

Mặc dù luôn được đánh giá là “ông lớn” ở Premier League, song Arsenal đã trải qua gần 9 năm không thể giành nổi một danh hiệu.

Mùa giải này, The Gunners đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt “cơn khát” danh hiệu khi đang xếp thứ 2 tại giải Ngoại hạng với 56 điểm sau 26 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea 1 điểm.

img
Jose Mourinho.

Tại Champions League, Arsenal cũng goành quyền vào chơi ở vòng knock-out nhưng đối thủ của họ lại là đương kim vô địch Bayern Munich. Ở vòng 5 FA Cup, Pháo thủ thành London cũng gặp phải đối thủ “khó nhằn” Liverpool.

Mới đây, chiến lược gia người Bồ đã khơi dậy mối hiềm khích giữa Chelsea với Arsenal khi cho rằng, không nên sử dụng việc họ có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình để làm cái cớ lý giải nguyên nhân “trắng tay” trong những năm gần đây.

Mourinho phát biểu trên tờ Daily Mail: “Các cầu thủ Arsenal đã trải qua nhiều năm thi đấu cùng nhau. Vì vậy, lối chơi của họ có sự kết dính hơn so với những đối thủ khác. Ngoài ra, The Gunners cũng được dẫn dắt bới Arsene Wenger, nhà cầm quân có thâm niên lâu đời nhất tại Premier League.

Các cầu thủ như Jack Wilshere và Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Kieran Gibbs còn trẻ tuổi nhưng đã có nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó, Arsenal cũng đang sở hữu rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới trong đội hình như Mezut Ozil, Santi Cazorla hay Per Mertesacker. Vì vậy, sẽ thật vô lý nếu Pháo thủ viện hết lý do này đến lý do khác để bào chữa cho thất bại của mình”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem