M.U sắp “mất trắng” 70 triệu bảng?

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 12:45 PM (GMT+7)
Theo tính toán của ESPN, nếu không thể giành quyền vào Top 4 tại Premier League mùa này, M.U có thể thất thu số tiền lên tới 70 triệu bảng.
Bình luận 0

Mùa giải này, M.U đang thi đấu khá bết bát và đang “ngụp lặn” ở vị trí thứ 7 tại Premier League khi chỉ có được 42 điểm sau 26 trận đấu, kém đội đầu bảng Chelsea tới 15 điểm. Có thể nói, cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League coi như đã chấm dứt với bầy Quỷ đỏ khi mùa giải chỉ còn 12 vòng nữa sẽ hạ màn.

img
M.U có thể thất thu số tiền 70 triệu bảng nếu không thể giành một suất ở Top 4 tại Premier League mùa này.

Không những vậy, khả năng giành một suất trong Top 4 (đồng nghĩa với một tấm vé tham dự Champions League mùa tới) của đội chủ sân Old Trafford cũng đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi họ bị đội xếp thứ 4 là Liverpool bỏ xa tới 11 điểm.

Cách đây không lâu, Ban lãnh đạo M.U đã dự đoán rằng, doanh thu của họ ở mùa giải này sẽ tăng từ 363 triệu bảng lên mức 420-430 triệu bảng. Tuy nhiên, họ sẽ khó có thể đạt được con số đó nếu không thể giành quyền dự Champions League mùa tới.

Ở mùa giải 2012-2013, M.U đã kiếm được 30 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình sau khi giành quyền vào vòng knock-out Champions League. Thêm vào đó, họ cũng thu về 12 triệu bảng tiền bán vé 4 trận đấu sân nhà ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Tổng số tiền thu được từ hai khoản này đã lên tới 42 triệu bảng.

Nếu chỉ giành quyền tham dự Europa League, M.U vẫn giữ nguyên khoản doanh thu từ tiền bán vé nhưng tiền thưởng và bản quyền truyền hình sẽ thâm hụt đáng kể. Năm ngoái, Tottenham đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết Europa League nhưng họ chỉ kiếm được 4 triệu bảng.

Tuy vậy, nếu không thể cải thiện được vị trí thứ 7 tại Premier League hiện nay, M.U còn phải đối mặt với nguy cơ không được tham dự Europa League, trừ trường hợp Man City vô địch League Cup và cả 2 đội bóng lọt vào chung kết FA Cup mùa này đều giành vé tham dự cúp châu Âu.

Trong trường hợp lên ngôi vô địch hoạc giành quyền vào chung kết Champions League (M.U đã làm được 3 lần trong 6 mùa giải vừa qua), Red Devils có thể thu về số tiền 70 triệu bảng.

Mùa giải trước, đương kim vô địch Bayern Munich đã bỏ túi số tiền bản quyền truyền hình 45 triệu bảng. Khi giành ngôi á quân ở mùa giải 2010-2011, M.U cũng thu về số tiền bản quyền truyền hình lến tới 42 triệu bảng. Bên cạnh đó, là số tiền bán vé từ 6 trận đấu sân nhà (18 triệu bảng) cùng với tiền thưởng trong các trận đấu từ LĐBĐ châu Âu, tổng số tiền mà M.U thu được ở Champions League có thể lên tới 70 triệu bảng.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem