Kẻ biến thái đi SH sàm sỡ nhiều cô gái trẻ ở Quảng Bình có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ tư, ngày 08/06/2022 10:21 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã có phân tích về vụ việc một người đàn ông đi xe SH từ phía sau vọt lên chèn ép xe rồi dùng tay sàm sỡ vòng 1 của nhiều cô gái trẻ đẹp đi trên đường ở Quảng Bình.
Bình luận 0

Bắt kẻ biến thái đi SH sàm sỡ nhiều cô gái trẻ ở Quảng Bình

Lãnh đạo Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Đồng Hới đã bắt được kẻ gây ra hàng loạt các vụ sàm sỡ phụ nữ trên đường.

Đối tượng là Vũ M.C. (SN 1990, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) làm nghề tự do. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng để gây án mang BKS 30P4-xxxx.

Kẻ biến thái đi SH sàm sỡ nhiều cô gái trẻ ở Quảng Bình có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Cơ quan công an đã xác định được danh tính đối tượng đi SH sàm sỡ nhiều cô gái trẻ ở Quảng Bình. Ảnh cắt từ clip.

Hiện người này đang được công an lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra. "Quá trình xác minh tốn khá nhiều thời gian và công sức do đối tượng gây ra nhiều vụ việc tương tự ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Đến tối 6/6, lực lượng nghiệp vụ đã tiếp cận được đối tượng và mời về trụ sở làm việc", một cán bộ điều tra cho hay.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai một mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở TP Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch...

Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện thì sẽ đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay bóp, sàm sỡ vòng 1.

Cơ quan công an cũng đã trực tiếp làm việc với các nạn nhân để thu thập lời khai và bằng chứng.

Kẻ biến thái sàm sỡ nhiều cô gái trẻ ở Quảng Bình có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi quấy rối tình dục là những hành vi có tính chất tình dục, hành vi có thể thể hiện ở mức độ đụng chạm phải tiếp xúc cơ thể hoặc chỉ là lời nói, ánh mắt.

Đây là những hành vi mà nạn nhân không mong muốn, không chấp nhận và hậu quả của hành vi này gây ra xấu hổ, sợ hãi, bất an đối với nạn nhân.

Hành vi quấy rối tình dục có thể thể hiện ở nhiều biểu hiện khác nhau, ở những mức độ khác nhau và có thể gây ra những hậu quả khác nhau.

Với những hành vi quấy rối tình dục ở mức độ tiếp xúc cơ thể, có thể tiến đến thành những hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm, dâm ô.

Cũng có thể là hành vi làm nhục người khác nếu như hành vi quấy rối tình dục diễn ra nơi công cộng và kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân...

Theo ông Cường, trong tình huống nêu trên, nếu hành vi là có chủ đích, thực hiện nhiều lần ở nhiều địa điểm khác nhau nơi công cộng đối với một nạn nhân dẫn đến nạn nhân cảm thấy xấu hổ, hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe, hành vi này có thể bị xác định là hành vi làm nhục người khác.

Khi đó, đối tượng vi phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, nếu nạn nhân là người chưa đủ 16 tuổi mà đối tượng sờ tay vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nạn nhân, hành vi có tính chất tình dục, tìm kiếm khoái cảm tình dục, đây sẽ được xác định là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, và đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ông Cường cho rằng, trong vụ việc này, mục đích thực hiện hành vi, diễn biến hành vi, độ tuổi của các nạn nhân là những yếu tố quan trọng để xác định hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không hay chỉ bị xử phạt hành chính.

"Nếu nguyên nhân thực hiện hành vi sàm sỡ là do vấn đề bệnh lý, phải đưa đối tượng đi chữa bệnh, can thiệp bằng y tế. Còn nếu nguyên nhân từ đạo đức nhân cách thì áp dụng bằng các chế tài của pháp luật" – ông Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem