Kè biển
-
Ước tính khoảng 40m ở đoạn gần cuối phía Nam công trình kè chống sạt lở bờ biển Phổ Trường, xã An Phú, TP.Quảng Ngãi đã bị triều cường, sóng lớn xâm thực và đánh sạt.
-
Công trình kè biển mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký quyết định, chỉ đạo xây dựng khẩn cấp nằm ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, có tổng vốn đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng, từ nguồn T.Ư hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
-
Kè biển Cẩm Nhượng sạt lở gây nguy hiểm cho người dân khi mùa mưa bão tới, lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã xắn tay cùng người dân tổ chức gia cố lại, tránh nguy cơ nhà dân bị “xoá sổ”.
-
Qua tiếp xúc với người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, nhận thấy nguyện vọng được tỉnh đầu tư làm 300m kè, để chống sạt lở tại khu vực bờ biển nơi đây là chính đáng và cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
-
Công trình kè biển Nhật Lệ (ở xã Quang Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được đầu tư 35 tỷ đồng vừa thi công hoàn thành, chuẩn bị các thủ tục bàn giao, đã bị sóng biển đánh tan hoang.
-
Việc xây dựng tuyến kè ở xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nhằm chống sạt lở bờ biển, nhưng kè vừa thi công đã hư hỏng hàng loạt là khó có thể chấp nhận được.
-
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước biển dâng cao, một đoạn kè chắn sóng tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch bị đánh vỡ. Tình trạng này đang khiến hàng trăm hộ dân lo lắng, bất an.
-
Các bất động sản của Giang Kim Đạt và người thân đều nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, thành phố.
-
Hai bất động sản nêu trên đều đứng tên Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt).
-
Trong vụ án ma túy của Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") và đồng phạm, các cơ quan chức năng đã kê biên nhiều tài sản của Tàng và các bị cáo khác.