Kè chống sạt lở
-
Có tổng chiều dài 800m, kè sông Trà Bồng, đoạn đi qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cũng là công trình chống “thuỷ thần nuốt đất” thứ 2 của Quảng Ngãi, về đích ngay trong mùa mưa lũ năm nay 2023.
-
Thay vì 3 năm mới hoàn thành, đại diện BQL dự án đầu tư huyện Nghĩa Hành, chủ đầu tư kè 250 tỷ đồng chống sạt lở bờ sông Phước Giang cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu, rút ngắn thời gian thi công xuống còn 2 năm.
-
Đến thời điểm này, công trình kè khẩn cấp ở xóm A, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức đã cơ bản hoàn thành, bảo vệ hơn 80 ha đất sản xuất còn lại; xoá nguy cơ sạt lở đe doạ kéo hàng trăm nhà dân phía trong xuống sông.
-
Song song với chống “thuỷ thần ngoạm đất” tại khu vực bờ sông 2 xã Tịnh An và Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, công trình kè 230 tỷ chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, còn tạo quỹ đất để đấu giá, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
-
Dù mới hoàn thành nhưng công trình kè chống sạt lở khẩn cấp sông Phó Đáy ở khu vực Đền mẫu và Trạm bơm Phú Bình II (Vĩnh Phúc) đã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.
-
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các ngành chức năng và địa phương, từ năm 2016 đến nay, Trung ương đã đầu tư và có kế hoạch đầu tư cho các địa phương trên cả nước hơn 25.900 tỷ đồng để xây dựng 776 công trình kè chống sạt lở, với chiều dài hơn 747 km.
-
Có chiều dài 800m, kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, do BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn 38 tỷ đồng. Sau khi kè hoàn thành, sẽ xoá nguy cơ “thuỷ thần” dọa nuốt nhà và tài sản cho hàng trăm hộ dân ở địa phương này.
-
Thống nhất cho đầu tư công trình kè chống sạt lở bờ sông Cây Bứa, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa; đồng thời UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, trước mắt chính quyền sở tại phải theo dõi chặt chẽ, thực hiện các biệp pháp, không để tình trạng sạt lở tại bờ sông khu vực này làm ảnh hưởng, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản người dân.
-
Vị trí mà tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đầu tư làm kè 200 tỷ đồng, để chống sạt lở phía bờ Bắc sông Trà Khúc, nằm trên địa bàn xã Tịnh Hà và Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho khoảng 260 hộ dân nằm ven sông ở khu vực này.
-
Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại bờ sông Phước Giang, đoạn đi qua thôn Kinh Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, đe doạ đến sinh mạng và tài sản người dân trong vùng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã ra quyết định xây dựng kè khẩn cấp tại khu vực này.