Kẻ cuồng sát 23 học sinh có tư tưởng "tận thế"

Thứ ba, ngày 18/12/2012 13:06 PM (GMT+7)
Giới chức Trung Quốc ngày 17.12 cho biết người đàn ông đâm bị thương 23 học sinh tại một trường học ở tỉnh Hà Nam tuần qua “bị ảnh hưởng về tâm lý” bởi những đồn đoán về ngày tận thế, tin tức từ hãng tin AP.
Bình luận 0

Min Yongjun, 36 tuổi, bị tình nghi xông vào nhà một bà lão vào sáng 14.12 và đâm bà này bằng một con dao bếp.

Sau đó, y đi đến một trường tiểu học gần đó ở thôn Trần Bằng, huyện Quang Sơn và làm bị thương 23 học sinh trước khi bị các giáo viên và cảnh sát chặn lại.

img
Một học sinh tiểu học bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CNN

Min bị bắt vì tình nghi gây rối an ninh công cộng.

Một thông báo của chính quyền huyện Quang Sơn ngày 17.12 cho biết cảnh sát sẽ thẩm định tình trạng tâm lý của Min, nhưng các cuộc điều tra ban đầu cho thấy y bị ảnh hưởng mạnh bởi “những lời đồn về ngày tận thế”.

Một số người tin rằng thế giới sẽ "tận thế" vào ngày 21.12.2012 theo lịch của người Maya, bất chấp lời đồn đoán này đã bị giới khoa học bác bỏ.

Theo Thanh Niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem