• Ngày 3.11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa phê duyệt đầu tư 48,919 tỷ đồng cho dự án xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển khu vực xã Hải Dương (Hương Trà).
  • Dân Việt - Trong bản báo cáo 18/BC-UBND do ông Bùi Trung Hòa - Phó Chủ tịch xã Tây Tựu ký ngày 17.1.2013, khẳng định: Công trình “Xây dựng kè đá và cải tạo môi trường ao Gồ xã Tây Tựu” có nhiều vi phạm về thiết kế.
  • (Dân Việt) - Không chỉ tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất thổ cư, cây ăn quả... ông Nguyễn Quang Nhã ở đội 1, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) còn là người đi đầu vận động các hộ dân khác tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn mới (NTM).
  • Vì ngủ gật, tài xế xe khách đã để xe lao vào kè đá ven đường khiến 10 người về quê ăn Tết phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ ngày 7.2 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An - Phú Yên.
  • Đang trưa, thằng bạn bên đảo gọi điện bảo, gấp lắm qua liền nghe, mới câu được con cá dìa biển trong kè đá còn đang quẫy, qua đây làm món cá dìa hấp bún.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa cho phép Sở NNPTNT tỉnh triển khai thực hiện dự án sửa chữa, thông luồng cảng cá Sa Huỳnh ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, với tổng mức đầu tư trên 3,7 tỷ đồng.
  • Một loài tắc kè mới được phát hiện tại tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa. Theo đó, loài tắc kè này tương tự như tắc kè đá cà ná Gekko canaensis.
  • (Dân Việt) - 10 năm qua, 30 con tàu đã tan xác, hàng trăm con tàu hư hỏng khi vào ra cửa biển Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Ngư dân chán ngán gọi đây là “cửa biển bẫy tàu”.
  • Dân Việt - Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) vốn được xem là tòa thành đá ong “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Dân Việt xin giới thiệu một số hình ảnh của Thành cổ Sơn Tây hôm nay.
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát sinh 78 vụ vi phạm đê điều.