Kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn nhất lịch sử nước Đức

Thứ tư, ngày 22/01/2020 14:34 PM (GMT+7)
Joachim Kroll là kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn và tàn bạo nhất lịch sử nước Đức với tội danh sát nhân ở ít nhất 8 vụ án, và âm mưu sát nhân ở một vụ án khác.
Bình luận 0

img

Được đặt biệt danh là “Kẻ ăn thịt người vùng Ruhr”, Joachim Kroll (1933-1991) được coi là kẻ giết người hàng loạt điên rồ và bệnh hoạn nhất lịch sử nước Đức.

img

Là kẻ ăn thịt người đầy thú tính, Kroll đã bị buộc tội sát nhân trong 8 vụ án, nhưng thậm chí hắn còn thừa nhận thêm 5 vụ khác.

img

Tội ác của Kroll được phơi bày từ ngày 3/7/1976, khi hắn bị bắt giữ vì tội bắt cóc và giết hại một bé gái 4 tuổi tên là Marion Katter.

img

Khi cảnh sát lục soát khu chung cư hắn sống, một người hàng xóm đã đến trình diện và kể lại những chi tiết rùng rợn về tội ác của hắn.

img

Kroll thừa nhận tất cả những hành vi ghê rợn của mình. Thậm chí hắn tỏ ra bình tĩnh và tin rằng sẽ chỉ bị xử nhẹ nhàng bởi lối sống “tiết kiệm và lành mạnh” của mình.

img

Dĩ nhiên là Kroll sẽ không được toài nguyện. Hắn bị cáo buộc với tội danh sát nhân ở ít nhất 8 vụ án, và âm mưu sát nhân ở một vụ án khác.

img

Sau những phiên tòa kéo dài 151 ngày, hắn đã thừa nhận tất cả tội ác và lãnh 9 án tù chung thân. Hắn chết vào năm 1991 vì một cơn đột quỵ tại nhà tù Rheinbach, gần thành phố Bonn.

T.B (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem