Kế hoạch của Đức đối với Ukraine vô tình thành món quà lớn cho ông Trump

PV (Theo BI) Chủ nhật, ngày 21/07/2024 15:38 PM (GMT+7)
Dự thảo ngân sách được chính phủ Đức phê duyệt cho thấy, nước này đang có kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới.
Bình luận 0
Kế hoạch của Đức đối với Ukraine vô tình thành món quà lớn cho ông Trump- Ảnh 1.

Đức cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Ảnh DPA

Reuters đưa tin dự thảo ngân sách cắt giảm số tiền hứa hẹn cho Ukraine xuống còn 4,35 tỷ đô la vào năm 2025, so với mức khoảng 8,14 tỷ đô la mà nước này nhận được trong năm nay.

Tại cuộc họp báo ngày 18/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã đề cập đến khoản vay 50 tỷ đô la mà G7 đã thống nhất vào tháng 6, sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, cũng như các thỏa thuận tài trợ khác của châu Âu.

Theo Reuters, Lindner cho biết những điều này đã "bảo đảm" nguồn tài chính của Ukraine "trong tương lai gần".

Người phát ngôn của Bộ tài chính nói với Business Insider rằng, Đức "hy vọng rằng nhu cầu quân sự của Ukraine phần lớn sẽ được đáp ứng bằng các biện pháp G7 này".

Ngân sách vẫn chưa phải là bản cuối cùng và Rafael Loss, một thành viên chính sách tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu có trụ sở tại Berlin, nói với BI rằng ngân sách có vẻ khắc nghiệt này cuối cùng có thể không dẫn đến việc cắt giảm đáng kể nguồn tài trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, động thái này đã khiến những người theo dõi cuộc chiến tranh Ukraine lo ngại và diễn ra vào thời điểm mà sự ủng hộ của Mỹ có vẻ không rõ ràng dưới thời tổng thống Donald Trump .

Thoả hiệp...cứng rắn

Dự thảo ngân sách năm nay là một "sự thỏa hiệp cứng rắn" - sản phẩm của chính phủ Đức đang cố gắng làm hài lòng nhiều người dân trước thềm năm bầu cử, Loss nói với BI.

Tờ Politico đưa tin rằng đây là sản phẩm của các cuộc đàm phán thâu đêm giữa liên minh đa dạng của chính phủ. Người phát ngôn của Bộ tài chính nói với BI rằng quốc hội sẽ chỉ hoàn thiện dự toán ngân sách, "có thể là vào tháng 11 năm nay".

Năm ngoái, dự thảo ngân sách của Đức dành cho Ukraine ban đầu chỉ có 4,35 tỷ đô la, nhưng sau khi được quốc hội thông qua, đến cuối năm, con số này đã tăng gấp đôi .

Loss cho biết "rất có thể" con số 4,35 tỷ đô la trong ngân sách hiện tại "sẽ không phải là con số cuối cùng". "Tôi có thể thấy cách để Ukraine ít nhất nhận được lượng viện trợ mà họ đã nhận được trong quá khứ", ông Loss nói.

Một 'cú đánh trúng đích' của Trump

Loss cho biết "rất có thể" ông Trump sẽ sử dụng thông báo này như một công cụ chính trị.

Trump có thể nắm bắt tin tức này như một dấu hiệu cho thấy các nước châu Âu đang trông cậy vào Mỹ để giải quyết vấn đề — một lập luận mà ông đã nhiều lần đưa ra liên quan đến chi tiêu quốc phòng của NATO .

Người ta lo ngại ông Trump sẽ cắt giảm hoặc thậm chí dừng hoàn toàn viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

"Đây là thông điệp rõ ràng của phe MAGA rằng nước Mỹ cần phải ngừng trợ cấp cho an ninh châu Âu", Loss cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ứng cử viên phó tổng thống của Trump, JD Vance, đã nói : "Tôi phải thành thật với bạn rằng tôi không thực sự quan tâm đến việc điều gì sẽ xảy ra với Ukraine theo cách này hay cách khác."

'Tại sao những người khác không làm theo?'

Ngoài nước Mỹ, hiệu ứng lan tỏa cũng có khả năng xảy ra ở châu Âu. Đức là quốc gia tài trợ lớn thứ hai cho Ukraine về khối lượng viện trợ quân sự và là nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong những tháng gần đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần kêu gọi người dân châu Âu gửi thêm tiền cho Ukraine.

Do đó, dự thảo ngân sách là một "nguy cơ đạo đức" đối với đất nước, Loss nói.

"Chỉ vài tháng trước, Scholz đã chạy khắp châu Âu để thúc giục các nhà lãnh đạo EU khác làm nhiều hơn cho Ukraine giống như Đức đã làm", ông Loss nói.

Ông cho biết các đồng minh khác của Ukraine hiện có thể đưa ra những lập luận tương tự và cắt giảm đóng góp của họ, đồng thời nói thêm: "Tại sao những nước khác không làm theo?".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem