Kế hoạch hóa

  • Nhờ sự kiên trì vận động của thôn trong tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm qua việc không sinh con thứ 3 đã trở thành ý thức tự giác của người dân thôn Mao Phìn.
  • Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức 3 lớp tập huấn tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cho hơn 200 cán bộ chi, tổ hội, chủ nhiệm CLB nông dân 3 huyện Châu Thành, Châu Phú và Tri Tôn.
  • Chuyện là thế này: Đôi vợ chồng ấy là bạn tôi. Họ khá giả, cả hai đều đẹp, cả hai cùng làm nghệ thuật trong một đoàn văn công. Họ yêu nhau săn sóc nhau kỹ lắm. Họ chưa kịp có con vì muốn kế hoạch hóa việc sinh con.
  • Nguyên nhân của thực trạng này là do tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, trong khi tỉ suất sinh và tỉ suất chết giảm.
  • Theo Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, số trẻ em là con thứ 3 trở lên trong các gia đình từ đầu năm đến thời điểm này là 6.835, giảm 1.555 trẻ so với cùng kỳ năm 2012.
  • Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin, quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ nới lỏng chính sách một con, ít ngày sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng Cộng sản nước này.
  • Ngành y tế Trung Quốc vừa bị thêm tai tiếng: một “bà” bác sĩ phụ sản đem bán đứa con trai mới chào đời của cặp vợ chồng nọ cho một bọn buôn người. May mắn là công an đã phát hiện vụ việc, đem trả đứa trẻ cho cha mẹ và bắt mụ “ác sĩ” cùng 2 tên mua đứa trẻ.
  • Ngày 26.8, tại cơ quan T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo T.Ư Hội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Arthur Erken - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.
  • Hội ND thành phố phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vừa tổ chức tập huấn kiến thức giới, giới tính và thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cho gần 120 cán bộ hội trên địa bàn thành phố.
  • Theo Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện A Lưới (Thừa Thiên- Huế), mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường vào cuộc nhưng tình trạng tảo hôn ở huyện miền núi này đang ngày càng gia tăng.