Kẻ trộm xe Lead bị bắt vì... hẹn xem mặt nữ chủ nhân

Thứ hai, ngày 07/04/2014 19:45 PM (GMT+7)
Tìm thấy giấy tờ và ảnh của nữ chủ nhân chiếc Honda Lead trộm được trong cốp xe, hai tên trộm liền hẹn nạn nhân để lấy tiền chuộc và để… xem mặt. Sau đó, chúng đã bị cảnh sát bắt gọn.
Bình luận 0
Ngày 7.4, thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội), cơ quan này đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Hoàng Tôn (28 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) và Lương Văn Trường (34 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra, ngày 21.3, Tôn và Trường lượn lờ ở các khu dân cư với mục đích trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi qua khu vực phường Bồ Đề, quận Long Biên, thấy chiếc xe Honda Lead của chị Bích (trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) không có người trông giữ, Tôn liền đứng ngoài canh gác, còn Trường đi vào dắt chiếc xe ra ngoài trót lọt. Kiểm tra trong cốp xe, Tôn và Trường phát hiện có nhiều giấy tờ tùy thân và ảnh của chị Bích nên đã nảy sinh ý định bắt chị phải chuộc, đồng thời gặp để... xem mặt cô gái trẻ.

img
Tìm thấy giấy tờ và ảnh nữ nạn nhân trong cốp xe Lead, nên tên trộm hẹn gặp để... xem mặt (ảnh minh họa).

Cuối tháng 3, Tôn nhắn tin vào điện thoại của chị Bích nói rằng nhặt được giấy tờ tùy thân của chị và yêu cầu chị sang Bắc Ninh gặp để chuộc lại. Nghi ngờ đây chính là các đối tượng đã lấy trộm xe của mình nên chị Bích đã báo cho Công an phường Bồ Đề.

Nhận định đây có thể là đối tượng trộm cắp xe máy của chị Bích, Công an phường Bồ Đề hướng dẫn chị Bích nhận lời hẹn gặp của đối tượng, và một tổ công tác đã bí mật đi cùng cô gái trẻ sang Bắc Ninh.

Đến TP.Bắc Ninh, đối tượng tiếp tục nhắn tin hướng dẫn chị Bích đi lòng vòng hơn 10 cây số, đến gần cổng một khu công nghiệp. Đúng lúc hai bên gặp nhau thì các chiến sĩ công an ập vào kiểm tra Nguyễn Hoàng Tôn.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tôn một mực quanh co khai rằng mình chỉ là người nhặt được chiếc túi của chị Bích. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự khéo léo của các điều tra viên, Tôn đã khai nhận mình là hung thủ vụ trộm chiếc xe Honda Lead, đồng thời khai ra kẻ đồng phạm là Lương Văn Trường.

Đối tượng Trường sau đó bị Công an phường Bồ Đề phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, cả Tôn và Trường đều nghiện ma túy. Trong tháng 3, các đối tượng còn gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những chiếc xe lấy được bọn chúng đem bán với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng cho các đối tượng tháo dỡ, bán phụ tùng.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem