Keangnam
-
Công ty AON Plc - chủ sở hữu Landmark 72, muốn bán 100% cổ phần với giá hơn 1.000 tỷ won. Được biết, công trình bất động sản này hiện đang là một trong những tòa nhà có giá thuê văn phòng đắt đỏ nhất tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy văn phòng lên tới 98%.
-
Cùng một ngày, một số thang máy của tòa nhà văn phòng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) 4 lần dừng đột ngột do sự cố điện.
-
Sau khi Dân Việt có loạt bài phản ánh về việc Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP.Việt Trì với tổng mức đầu tư 841,39 tỷ đồng, khối lượng thi công thực tế ước đạt 84,4% tuy nhiên đơn vị thi công bất ngờ có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã quyết định thanh tra về việc quản lý nguồn vốn, tài sản của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
-
Nằm ở tầng 47 của tòa nhà Keangnam, căn hộ có thiết kế thông tầng độc đáo khiến báo ngoại cũng tấm tắc khen.
-
Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc bắt giữ em trai của cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon là ông Ban Ki-Sang với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và rửa tiền. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang thảo luận với Chính phủ Mỹ về đề nghị trên.
-
Sáng nay (13.9), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.Hà Nội đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà cao nhất Hà Nội - Keangnam Landmark Tower (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).
-
Chủ đầu tư chung cư Keangnam vừa đồng ý trả chậm 125 tỉ đồng phí bảo trì cho ban quản trị chung cư này
-
Trước thông tin tòa nhà Keangnam (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có thể bị lừa bán cho quỹ đầu tư Qatar với giá 800 triệu USD và Tập đoàn Keangnam tuyên bố phá sản, nhiều cư dân tá hỏa vác đơn kêu cứu khắp nơi để đòi lại gần 200 tỷ tiền quỹ bảo trì đã nộp.
-
Theo tin riêng của Tiền Phong, chiều tối nay (15/5), các cư dân tòa nhà Keangnam - cao nhất Việt Nam sẽ họp để bàn cách bảo vệ quyền lợi của mình, đặc biệt sau tin Quỹ Investment Authority (QIA) mua lại tòa nhà này giá 800 triệu USD chỉ là lừa đảo.
-
Theo luật sư Trương Thanh Đức, chủ tịch Công ty luật Basico, trong trường hợp công ty phá sản, số tiền khoảng 160 tỷ đồng phí dịch vụ của người dân đã đóng khi mua chung cư tại Keangnam có thể bị mất trắng.