Kem tràng tiền
-
Sau khi bị xử phạt 15 triệu đồng tối 12/7, cửa hàng Kem Tràng Tiền đã phối hợp cùng công an, đoàn thanh niên tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân vào mua kem mang về.
-
Tối ngày 12/7, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng liên ngành gồm công an, tổ Covid cộng đồng, đội ngũ y tế... đã ra quân kiểm tra việc thực hiện đúng quy định phòng dịch mới của TP. Hà Nội.
-
Sau 21h tối 11/7, hàng trăm bạn trẻ vẫn tụ tập trên phố Tràng Tiền để mua kem ăn, đứng trò chuyện, tán gẫu bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người của TP Hà Nội để phòng dịch Covid-19 lây lan.
-
Nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 khi đến vui chơi tại công viên Thủ Lệ, hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Người Hà thành có những món ăn nhẹ đặc trưng, trong đó có nhiều món phù hợp để nhâm nhi vào những ngày đông giá.
-
Là một trong những hãng kem có tuổi đời lâu nhất Hà Nội, nhưng giờ đây Thủy Tạ đang chịu sự cạnh tranh lớn từ những thương hiệu kem mới.
-
Theo quy định trước khi thực hiện CPH, DN CPH có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất đang được giao quản lý/sử dụng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại bất cập trong xác định giá trị quyền sử dụng đất ở hoạt động này. Đáng chú ý, tham chiếu từ giới chuyên gia và nhà quản lý, một số quy định không rõ ràng về giá trị đất đai đã làm giá trị này được chuyển từ Nhà nước sang tư nhân.
-
Trong ngày nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội, món kem Tràng Tiền, trà chanh, caramen, tào phớ... đều là những món ăn giải nhiệt đối với các tín đồ ẩm thực.
-
Một cửa hàng bún ốc ở Hòe Nhai, phố bán bún ốc khá nổi tiếng ở Hà Nội, thường có động tác “nói cho rõ” về mức giá bán ngày Tết bằng một thông báo dán ngay trên tường: “Để ngày tết phục vụ chu đáo, nhà hàng bán đồng loạt 1 loại giá thập cẩm 70.000 đồng/ bát”.