“Kết nối điện thoại” để đối phó thiên tai

Lam Giang Thứ tư, ngày 12/11/2014 14:18 PM (GMT+7)
Thông qua phần mềm công cụ “Dữ liệu mở của Microsoft” và thiết bị di động, người dân được tập huấn về cách “số hóa” và phân tích thông tin về rủi ro, tổn thương liên quan đến thời tiết và khí hậu để cung cấp thông tin cho công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai ở các cấp, bắt đầu từ chính quyền địa phương.
Bình luận 0

Tăng khả năng đối phó với “thiên tai khẩn cấp”

Sáng nay, 12.11, tại Sóc Trăng, Tổ chức ActionAid (một liên đoàn toàn cầu đấu tranh vì quyền con người và vì một thế giới không còn nghèo đói, hiện đang hoạt động tại hơn 45 quốc gia) phối hợp với Microsoft (công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị, phần mềm và các giải pháp công nghệ) đã triển khai sáng kiến giúp người dân và chính quyền địa phương tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị và đối phó tốt hơn với thiên tai. Đây là sáng kiến sử dụng điện thoại di động dùng công cụ “dữ liệu mở” của Microsoft để tiến hành tự động số hóa, phân tích và chia sẻ kịp thời và chính xác. Dự án khuyến khích người dân chủ động kết hợp với chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị và đối phó với các tình huống khẩn cấp kịp thời và hiệu quả hơn, đảm bảo tính mạng con người và tài sản.

 

img 

Ông Francis Tuấn Anh - Giám đốc truyền bá công nghệ và phát triển ứng dụng của Microsoft Việt Nam phát biểu

Theo bà Nguyễn Phương Anh - Điều phối viên Truyền thông và Chiến dịch của ActionAid Việt Nam, cả ActionAid và Microsoft đều đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ người dân và chính quyền trong phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Sự hợp tác trong Dự án được xây dựng dựa trên thế mạnh và lĩnh vực chuyên môn của cả hai bên. Thông qua phần mềm công cụ “Dữ liệu mở của Microsoft” (MDG) và thiết bị di động Lumia, cộng đồng địa phương đã được ActionAid tập huấn về cách số hóa và phân tích thông tin về rủi ro, tổn thương liên quan đến thời tiết và khí hậu để kịp thời cung cấp thông tin cho công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai ở các cấp, bắt đầu từ chính quyền địa phương.

 

Dự án đã được thử nghiệm tại 16 ấp, thuộc ba xã: Tân Hưng, Tân Hạnh và Châu Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Dự án hỗ trợ thiết lập một Trung tâm Xử lý dữ liệu giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa trên công nghệ máy tính có tích hợp phần mềm MDG tại huyện Long Phú, giúp chính quyền địa phương tăng khả năng phản ứng và chuẩn bị đối phó với thiên tai. Thêm vào đó, hệ thống cảnh báo sớm cũng sẽ được thành lập và thử nghiệm trên các địa bàn của dự án.

28.000 người được hưởng lợi trực tiếp

Các tính toán kỹ thuật của Dự án cho thấy, sẽ có khoảng 28.000 người được hưởng lợi trực tiếp và khoảng 113.000 người được hưởng lợi gián tiếp từ dự án, trong đó có 15.000 người là phụ nữ. Đặc biệt, khi mô hình của dự án được áp dụng ở toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long, sẽ tiết kiệm được cho Việt Nam nhiều tỷ đồng mỗi năm trong xác định và thực hiện kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do có sự tham gia chủ động của cộng đồng trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, có sử dụng các số liệu đã được người dân số hóa và liên tục cập nhật.

Ông Vinod Muralidharan - Đại diện của Microsoft cho biết: “ Microsoft luôn hướng tới đến tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống hàng ngày của mọi người. Các công việc hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai là cốt lõi trong cam kết của chúng tôi trong phát triển các công cụ và giải pháp công nghệ để tạo ra thay đổi  kinh tế và xã hội. Cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc và Việt Nam có tiềm năng to lớn trong sử dụng công nghệ điện thoại di động để ứng phó với thiên tai. Microsoft hân hạnh được hợp tác với tổ chức ActionAid thực hiện dự án thử nghiệm  ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm MDG giúp các cộng đồng địa phương ứng phó tốt hơn với thiên tai”.

Được biết, các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong 3 tháng qua đã chứng tỏ “Dữ liệu mở của Microsoft” rất gần gũi với người dân và họ có thể dễ dàng làm chủ được công nghệ này.

Trao đổi về sự phối hợp giữa ActionAid và Microsoft, bà Hoàng Phương Thảo -  Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Quan hệ đối tác giữa ActionAid và Microsoft là một ví dụ rất tốt về kết hợp tài năng và tiến bộ của công ty tư nhân với các chương trình gần gũi với người dân của tổ chức phi chính phủ trong nỗ lực chung vì một cộng đồng tốt đẹp hơn. Kết hợp giữa nền tảng năng lực công nghệ của Microsoft và kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng địa phương của ActionAid, chúng tôi hướng tới tăng cường sự tham gia chủ động của người dân đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và người dân tộc thiểu số vào lập, thực hiện và giám sát kế hoạch  ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả, dựa trên các số liệu cập nhật, theo thời gian thực.

Các tính toán kỹ thuật của Dự án cho thấy, sẽ có khoảng 28.000 người được hưởng lợi trực tiếp và khoảng 113.000 người được hưởng lợi gián tiếp từ dự án, trong đó có 15,000 người là phụ nữ.
img
Ông Ramesh Jung Khadka, cố vấn cao cấp của ActionAid Vietnam

img

Đắp đê cứu lúa vụ ba tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang. Ảnh Duy Khương.
img 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem