Kết nối nông dân - doanh nghiệp

Thứ năm, ngày 30/10/2014 14:16 PM (GMT+7)
Khâu nối nông dân với doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vốn, tập huấn kiến thức, thành lập các tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết sản xuất cùng một giống, một công nghệ, một sản phẩm, tiêu thụ theo chuỗi giá trị… Đó là cách làm của Hội ND Hà Tĩnh. 
Bình luận 0

Kéo doanh nghiệp đầu tư cho nông dân

Vũ Quang là huyện miền núi, đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn. Hội ND đã đứng ra làm đầu mối kéo doanh nghiệp về và hỗ trợ vốn kỷ thuật cho bà con nông dân xây dựng mô hình chăn nuôi vừa và nhỏ tạo việc làm và thu nhập khá cho hàng trăm hội viên.

Chị Trần Thị Lý ở thôn Đồng Minh, xã Hương Minh cho biết: Từ cuối tháng 2.2014, Hội ND xã và huyện về tuyên truyền và tập huấn chăn nuôi theo hình thức liên kết. Gia đình tôi cùng 6 hộ trong xã đứng ra thành lập tổ hợp tác chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô vừa và nhỏ xã Hương Minh ký kết với Công ty Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh, nhận 210 con lợn giống về nuôi. Gia đình tôi đầu tư nhiều nhất mua 80 con lợn giống, 6 hộ còn lại nuôi từ 20-50 con. Tháng 6.2014, chỉ sau 3 tháng nuôi lứa lợn đầu tiên của tổ hợp tác đã xuất chuồng đạt gần 19 tấn thịt được Công ty Chăn nuôi Mitraco bao tiêu sản phẩm. Trừ chi phí, 80 con lợn của hộ gia đình tôi lãi 39 triệu đồng, còn các hộ nuôi từ 20-50 con cũng thu về từ 15-30 triệu đồng.

img

HTX nuôi cá lồng bè do 40 hộ nông dân ở Thạch Hạ được HND hỗ trợ vốn (Chủ tịch TW HND Việt Nam Nguyễn Quốc Cường tới thăm)

Cũng theo chị Lý, trước khi triển khai các hộ được Quỹ HTND cho vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại.  Các hộ chỉ phải bỏ công chăm sóc, còn con giống và bao tiêu sản phẩm đã có Công ty Chăn nuôi Mitraco lo.

Ông Võ Quang Huy - Chủ tịch Hội ND huyện Vũ Quang cho biết: “Đến thời điểm này, thông qua Hội ND làm đầu mối và hỗ trợ, địa phương xây dựng được 4 tổ hợp tác tại các xã Hương Minh, Đức Lĩnh, Sơn Thọ và Hương Quang liên kết với doanh nghiệp”. Cái được lớn nhất đây là mô hình theo dạng vừa và nhỏ vì vậy các hội viên nông dân nghèo cùng tham gia được. Đặc biệt, hội viên được Hội ND tập huấn kỹ thuật đồng thời cho vay vốn từ Quỹ HTND, trung bình 30 triệu đồng/ hộ.  Với các hộ khó khăn, khi tham gia chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ đã giải quyết được bế tắc trong phát triển kinh tế.

Khuyến khích liên kết

Theo ông Trần Đình Gia- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay Hội ND tỉnh đã kết nối với các doanh nghiệp xây dựng được trên 30 mô hình cho hội viên nông dân theo hình thức tổ hợp tác, HTX, nhóm hộ liên kết vừa và nhỏ như nuôi bò từ 5-20 con, nuôi lợn 20-100 con và nuôi gà từ 500-1.000 con/hộ đưa lại thu nhập khá.

Cũng theo ông Gia, khi tiếp nhận được kiến thức và kỹ thuật nuôi lợn, bò, hươu, tôm, trồng rau, củ, quả hàng hóa theo công nghệ sạch, bà con rất hồ hởi. Tuy nhiên cái khó nhất đối với nông dân đó là vốn đầu tư.  Việc hỗ trợ vợ vốn cho nông dân phải đảm bảo hiệu quả, nên Quỹ HTND chỉ giải ngân cho các thành viên của các tổ hợp tác hoặc HTX mạnh dạn liên kết với các doanh nghiệp sản xuất. Điều này vừa thúc đẩy người dân tham gia vào hình thức sản xuất hiệu quả, sản phẩm làm ra được bao tiêu.

Mới đây, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh vừa giải ngân 180 triệu đồng vốn Quỹ HTND cho 6 hộ thành viên của tổ hợp chăn nuôi lợn liên kết xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Mỗi hộ được vay 30 triệu đồng cùng với hỗ trợ tiền, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn và được Công ty Mitraco hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kiểm tra nghiệm thu trước khi thả con giống. Còn đối với nông dân không có đất sản xuất như ở xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, Hội ND tỉnh đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 40 hội viên xây dựng HTX nuôi cá lồng bè làm ăn hiệu quả trên sông.

Tính đến  cuối tháng 8.2014, Quỹ HTND Hà Tĩnh đã giải ngân 11,5 tỷ đồng cho 60 mô hình tổ hợp tác, HTX liên kết với doanh nghiệp.

Hữu Anh (Trang Trại Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem