Kết quả AFF Cup 2020 (9/12) - bảng B: Vùi dập Lào, Malaysia độc chiếm ngôi đầu

Minh Tú Thứ năm, ngày 09/12/2021 18:28 PM (GMT+7)
Dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Malaysia vẫn dễ dàng đánh bại Lào 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục dẫn đầu bảng B.
Bình luận 0

So với trận thắng Campuchia 3-1, Malaysia thay ba vị trí trong đội hình xuất phát. Tiền đạo De Paul bị đẩy lên băng ghế dự bị sau khi có tin đồn nảy sinh mâu thuẫn với HLV Tan Cheng Hoe và một số đồng đội. Ngoài ra, cầu thủ hay nhất ở trận mở màn thắng Campuchia, Akhyar Rashid nhường chỗ cho Arif Aiman. Cuối cùng tiền vệ Junior Eldstal nhường chỗ cho Mukhairi Ajmal.

Kết quả AFF Cup 2020 (9/12) - bảng A: Vùi dập Lào, Malaysia độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 1.

Malaysia quá mạnh so với Lào. Ảnh: SPORT

Trong khi đó, Lào giữ nguyên đội hình ở trận thua Việt Nam. Sự chú ý vẫn được dồn vào tiền đạo Billy Ketkeophomphone, ngôi sao gốc Pháp từng thi đấu ở Ligue 1. Tuy nhiên, một mình Billy Ketkeophomphone không thể tạo nên sự khác biệt cho Lào. Malaysia đã sớm thể hiện sự vượt trội bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 7 nhờ công của Safawi Rasid.

Những phút sau đó, Malaysia liên tiếp vây hãm khung thành của Lào buộc đội bóng này phải co cụm phòng thủ. Những đợt phản công của Lào tỏ ra yếu ớt, tiền đạo Ketkeophomphone không có nhiều phương án nên thường lựa chọn sút xa, nhưng tất cả đều không trúng đích.

Đến phút 34, Malaysia nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu của Safawi Rasid. Tiền đạo này đã sớm hoàn tất cú đúp trong bối cảnh hàng thủ Lào thi đấu lóng ngóng. 2-0 nghiêng về Malaysia là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Kết quả AFF Cup 2020 (9/12) - bảng A: Vùi dập Lào, Malaysia độc chiếm ngôi đầu - Ảnh 2.

Malaysia chạy đà hoàn hảo cho đại chiến với ĐT Việt Nam. Ảnh: SPORT

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi Malaysia vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn. Hàng tiền vệ của Malaysia đã bao phủ khắp sân và tranh chấp tay đôi tốt, qua đó khiến Lào bế tắc.

Trước sức ép mạnh mẽ của Malaysia, Lào để thủng lưới liên tiếp 2 bàn ở 15 phút cuối trận. Lần lượt Sharul Saad nâng tỷ số lên thành 3-0 trước khi tiền đạo Safawi Rasid hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-0 cho "Hổ vàng".

Lào vừa yếu chiến thuật, kỹ thuật và thể lực. Ở hiệp 2, Lào không còn theo kèm các cầu thủ Malaysia giống như 45 phút đầu tiên. Như vậy, Malaysia đã có màn chạy đà hoàn hảo cho trận đại chiến với ĐT Việt Nam vào ngày 12/12.

Đội hình xuất phát

Malaysia: Khairul Fahmi (thủ môn), Syahmi Safari, Aidil Zafuan (đội trưởng), Shahrul Saad, Rizal Ghazali, Baddrol Bakhtiar, Mukhairi Ajmal, Syafiq Ahmad, Safawi Rasid, Arif Aiman, Luqman Hakim.

Lào: Keo Souvannasangso, Anantaza Siphongphan, Xeedee Pomsavanh, Souk Vongchiengkham, Mitsada Saitaifah, Phoutthsay Khochalem, Manolom Phetphakdy, Thipphachanh Inthavong, Bounphachan Bounkong, Nalongsit Chanhthalangsy, Billy Ketkeophomphone.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem