Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 20/6: Ngược dòng đỉnh cao, Đức vùi dập Bồ Đào Nha

Minh Tú Chủ nhật, ngày 20/06/2021 01:55 AM (GMT+7)
Ronaldo và Bồ Đào Nha thi nhập cuộc tốt hơn Đức đã có màn lội ngược dòng đỉnh cao để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.
Bình luận 0

HLV Fernando Santos và Joachim Low không thay đổi đội hình xuất phát, mặc dù Đức đã thua Pháp ở trận mở màn. Tuy nhiên ở trận này Đức khởi đầu khá tốt với các miếng đánh vào hai cánh, phút thứ 5 Gosens đã đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được tính vì lỗi việt vị của Gnabry.

Đức nhập cuộc với tốc độ cao.

Đức nhập cuộc với tốc độ cao.

Sức ép mà Đức tạo ra về phía khung thành Bồ Đào Nha trong 15 phút đầu trận là cực kì khủng khiếp. Thế nhưng Bồ Đào Nha cũng biết cách thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng của nhà đương kim vô địch khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 bằng một pha phản công chớp nhoáng.

Sau khi đánh đầu phá bóng từ quả phạt góc của tuyển Đức, Ronaldo bứt tốc từ vòng cấm đội nhà rồi có mặt đúng lúc, đúng chỗ đệm bóng vào lưới Manuel Neuer. Trước đó, Bernardo Silva đã tung ra đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà, tạo điều kiện để Jota thoát xuống trống trải trước khi cầu thủ này chuyền ngang “dọn cỗ” cho CR7.

Kết quả, BXH EURO 20/6: Ngược dòng đỉnh cao, Đức vùi dập Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Havertz thi đấu ấn tượng.

Nhận bàn thua choáng váng, Đức vẫn kiên trì tấn công một cách dồn dập với những tình huống nhồi bóng liên tục sang cánh phải, nơi có sự hiện diện của Joshua Kimmich. Bồ Đào Nha với cặp trung vệ Pepe - Ruben Dias xử lý rất tốt những quả tạt vào vòng cấm nhưng trong một tình huống đội chủ nhà “đổi bài”, họ đã hoàn toàn bị động.

Phút 35, Kimmich thay vì tạt thẳng vào giữa vòng cấm lại mở bóng chuẩn xác sang cánh trái cho Gosens. Hậu vệ mang áo số 20 ngay lập tức thực hiện đường chuyền cho Havertz đệm bóng cận thành tung lưới Bồ Đào Nha. Theo dõi lại tình huống quay chậm, đây là tình huống Ruben Dias đá phản lưới nhà trước sức ép của cầu thủ đội chủ nhà.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Đức có thêm 2 cơ hội cực kì thuận lợi. Đáng tiếc, Gosens rồi Gnabry đều không thể thắng được thủ môn Patricio và cũng chẳng có ai có mặt đúng chỗ để đón bóng bật ra. Die Mannschaft bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Kết quả, BXH EURO 20/6: Ngược dòng đỉnh cao, Đức vùi dập Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Gnabry cũng cực kỳ năng nổ.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Fernando Santos đã tăng cường chất thép cho tuyến giữa khi rút Bernardo Silva ra khỏi sân và thay bằng Renato Sanches. Thế nhưng Bồ Đào Nha lại tiếp tục thủng lưới. Phút 51, Đức thực hiện một pha dàn xếp tấn công mãn nhãn. Muller tỉa bóng cho Gosens để hậu vệ trái này căng ngang cho Havertz chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 60, Đức nâng tỷ số 4-1. Lại là một pha xuống biên bài bản bên cánh phải, Kimmich tung ra quả tạt như đặt để Gosens đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha trong thế không bị ai kèm. Ngôi sao khoác áo số 20 rời sân không lâu sau khi lập công, in dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Die Mannschaft.

Đức ngược dòng xứng đáng.

Đức ngược dòng xứng đáng.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Bồ Đào Nha rất nỗ lực và chỉ ghi thêm được 1 bàn danh dự, chung cuộc thua 2-4. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch châu Âu bị đẩy vào thế khó và buộc phải giành một kết quả có lợi trước Pháp ở lượt trận cuối. Về phía Đức, thêm một lần nữa họ thể hiện thứ tinh thần khiến cả thế giới phải nể sợ ở thế đường cùng, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp.

BXH EURO bảng

BXH EURO 2020 bảng F

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem