Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 22/6: Vùi dập Nga, Đan Mạch "lách qua khe cửa hẹp"

Minh Tú Thứ ba, ngày 22/06/2021 09:23 AM (GMT+7)
ĐT Đan Mạch đã lách qua khe cửa hẹp theo đúng nghĩa đen để góp mặt ở vòng knock-out EURO 2020.
Bình luận 0

Với 0 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, cơ hội đi tiếp của Đan Mạch thực sự rất nhỏ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và sự quyết tâm tuyệt vời, Đan Mạch đã đánh bại Nga ở lượt đấu cuối với tỉ số 4-1. Kết quả này cộng với việc Phần Lan để thua Bỉ 0-2 ở trận cùng giờ, Đan Mạch đã chính thức giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng B.

Golovin bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu.

Golovin bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu.

Ở trận đấu này, Đan Mạch tràn lên tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng không tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm ở 15 phút đầu tiên. Thậm chí, đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand suýt phải nhận bàn thua ở phút 18 với pha "solo" của Golovin. Tiền vệ ngôi sao của Nga đi bóng dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ Đan Mạch nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại chưa đủ độ khó để đánh bại Schmeichel.

Hai phút sau, Dzyuba uy hiếp khung thành Đan Mạch bằng một cú sút căng trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng khi Nga đã lấy lại thế trận và liên tiếp có những tình huống tấn công nguy hiểm thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 38. Đó là một siêu phẩm tuyệt đẹp của ngôi sao trẻ đang thi đấu cho Sampdoria, Mikkel Damsgaard.

Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 22/6: Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 - Ảnh 2.

Mikkel Damsgaard lập siêu phẩm cho Đan Mạch.

Nhận được đường chuyền dài chính xác của Pierre-Emile Højbjerg, Damsgaard lạnh lùng dứt điểm rất căng vào góc chữ "A" khiến thủ môn Matvei Safonov chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Bàn thắng này đã giúp cho Đan Mạch dễ đá hơn hẳn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, Đan Mạch tận dụng sự hưng phấn để duy trì sức ép lên khung thành của Nga nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong khi đó, Nga đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột và quyết tâm tràn lên tấn công ở hiệp 2. Hai đội đã tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn.

Nhưng khi thế trận đang giằng co, Nga đã mắc sai lầm tai hại và phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 59, Zobnin chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Yussuf Poulsen băng lên và dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch. Lúc này, Nga buộc phải vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ, vì nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết trận, họ gần như chắc chắn sẽ bị loại.

Nga và Đan Mạch cống hiến một trận cầu mãn nhãn.

Nga và Đan Mạch cống hiến một trận cầu mãn nhãn.

Nỗ lực tấn công của Nga đã được đền đáp bằng một quả phạt đền ở phút 68. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng đây là một quyết định khá nặng tay của trọng tài với Vestergaard. Trên chấm 11m, Dzyuba đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh bại Schmeichel, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Nga.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn sau bàn thắng của Nga. Đan Mạch càng chơi càng lấn lướt. Đến phút 79, tỉ số đã được Đan Mạch nâng lên thành 3-1. Thủ môn Safonov đã xuất sắc cản phá 2 cú đá liên tiếp, nhưng không có cơ hội phản xạ với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Christensen.

Chiến thắng thuộc về kẻ chơi hay hơn.

Chiến thắng thuộc về kẻ chơi hay hơn.

Khi khoảng cách đã là 2 bàn, Nga dồn toàn lực lên tấn công. Nhưng khi đội bóng xứ Bạch Dương còn đang loay hoay thì đã phải nhận thêm một đòn phản công chí mạng. Maehle là người đã ấn định tỉ số 4-1 cho Đan Mạch với một cú sút hiểm hóc vào góc gần ở phút 82. Trong khoảng thời gian còn lại, các học trò của HLV Hjulmand chơi chậm lại và bảo toàn thành công tỉ số.

Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 22/6: Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 - Ảnh 5.

BXH bảng B EURO 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem