ĐT Thái Lan lần thứ 7 liên tiếp "ôm trái đắng" trước ĐT Malaysia

PV Thứ bảy, ngày 07/01/2023 21:56 PM (GMT+7)
Bàn thắng duy nhất của Faisal Halim đã giúp ĐT Malaysia đánh bại ĐT Thái Lan 1-0 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022. Đây là trận bất bại thứ 7 liên tiếp của Malaysia trước đội bóng xứ sở chùa vàng (thắng 4, hòa 3).
Bình luận 0

Với quyết tâm giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về bán kết AFF Cup 2022, ĐT Malaysia đã ra sân với sơ đồ thiên về tấn công. 4 cầu thủ được HLV Kim Pan-gon xếp đá chính trên hàng công là Faisal Halim, Lee Turk, Safawi Rasid và Darren Lok. Trong khi đó, ĐT Thái Lan như thường lệ xuất phát với sơ đồ 4-4-2. Dangda và Peeradol là 2 cầu thủ được xếp đá chính trên hàng công.

ĐT Thái Lan lần thứ 7 liên tiếp "ôm trái đắng" trước ĐT Malaysia - Ảnh 1.

Faisal Halim ăn mừng bàn thắng duy nhất cho ĐT Malaysia.

Đúng như tuyên bố của HLV Mano Polking, ĐT Thái Lan đã nhập cuộc với lối chơi tấn công. Ngay ở phút thứ 5, đội bóng xứ sở chùa vàng đã tạo ra tình huống sóng gió với cú đánh đầu của trung vệ Pansa Hemviboon nhưng bóng đi chệch khung thành của Malaysia.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Malaysia cũng sẵn sàng đẩy cao đội hình tấn công khi có cơ hội. Và cũng chỉ sau 10 phút thi đấu, đội chủ nhà đã mở tỷ số nhờ công của Faisal Halim. Từ cú đánh đầu chuyền bóng của Ruventhiran bên cánh trái, Faisal đã ập vào dứt điểm đánh bại thủ thành Kittipong đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công. Trong thế trận đó, Thái Lan đã gây áp lực lớn lên khung thành của Hazmi. Nhưng do thiếu chính xác ở những pha phối hợp cuối cùng, "Voi chiến" đã rơi vào thế trận bế tắc.

Trong thế trận phản công, Malaysia suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 28 khi Quentin Cheng thoát xuống đối mặt thủ thành Kittipong. Rất may cho Thái Lan là cú sút của hậu vệ Malaysia đã đưa bóng đi vọt xà.

Trong hiệp 1, ĐT Thái Lan áp đảo cả về tỷ lệ kiểm soát bóng (70%) và số lần dứt điểm (16). Dù vậy, những cơ hội rõ rệt mà "Voi chiến" tạo ra là không nhiều. Do đó, hiệp 1 đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Malaysia.

Không chấp nhận thất bại, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình khi bước vào hiệp 2. Phút 47, những tưởng "Voi chiến" đã ghi bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của Dangda. Tuy nhiên, bóng đã tìm đến cột dọc khung thành của Malaysia.

Tấn công không nhiều nhưng Malaysia lại bất ngờ làm rung mành lưới của Thái Lan ở phút 55 nhờ cú đánh đầu của Dominic Tan. Ở tình huống này, thủ thành Kittipong đã mắc lỗi khi băng ra đấm bóng hụt. Nhưng rất may cho Thái Lan là trọng tài người Hàn Quốc đã từ chối bàn thắng của Malaysia sau khi tham khảo các trợ lý.

Sau khi thoát thua, Thái Lan liên tiếp gây sức ép. Phút 63, tiền vệ Ekanit đã có cơ hội ngon ăn khi thoát xuống đối mặt thủ thành Hazmi. Tuy vậy, cú dứt điểm của tiền vệ này đã trúng mặt thủ thành của Malaysia. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, trung vệ Hemviboon lại bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu vọt xà trong tư thế rất thuận lợi.

Trong phần còn lại của trận đấu, Thái Lan đã thay đổi hàng loạt nhân sự nhắm vào hàng công. Cùng với đó là sức ép rất lớn lên khung thành của Hazmi. Trong hiệp 2, "Voi chiến" áp đảo cả về tỉ lệ cầm bóng (76%) và số lần dứt điểm (8) nhưng không thể chọc thủng lưới của Malaysia.

Chung cuộc, trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 giữa Malaysia và Thái Lan khép lại với tỉ số 1-0. Đây là trận thứ 7 liên tiếp Thái Lan không thể đánh bại Malaysia (hòa 3, thua 4). Kết quả này ít nhiều mang lại lợi thế cho Malaysia trước trận lượt về. Nhưng với tỉ số sát nút, Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi được trở về sân nhà Thammasat vào ngày 10/1 tới.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

MALAYSIA: Ahmad Hazmi, Quentin Cheng, Ruventhiran, Sharul Nazeem, Dominic Tan, Faisal Halim, Stuart Wilkin, Darren Lok, Lee Tuck, Safawi Bin Rasid, Brendan Gan.

THÁI LAN: Kittipong Phuthawchueak, Sasalak Haiprakon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen, Peeradol Chamrasatsamee, Teerasil Dangda, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat và Ekanit Panya.

Kết quả Malaysia vs Thái Lan: 1-0

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem