Kết quả Nhật Bản 1-1 (1-3) Croatia: “Samurai xanh” chia tay World Cup 2022

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 06/12/2022 00:49 AM (GMT+7)
Ở màn đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2022, Nhật Bản để thua 1-3 trước Croatia trên loạt đá luân lưu (hoà 1-1 sau 120 phút) trước Croatia và phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát Nhật Bản vs Croatia:

Nhật Bản: Shuichi Gonda; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo; Hidemasa Morita, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Daizen Maeda.

Croatia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Dejan Lovren, Borna Barisic; Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric; Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perisic.

Ghi bàn: Maeda (43') - Perisic (55').

Kết quả Nhật Bản vs Croatia:  - Ảnh 1.

Croatia nhập cuộc ấn tượng hơn Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng Nhật Bản lại nhập cuộc khá tự tin. Phút thứ 3, Junya Ito thực hiện pha treo bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Shogo Taniguchi bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Croatia.

Sau đó, Croatia bắt đầu giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 8, Takehiro Tomiyasu mắc sai lầm khi chuyền về bất cẩn giúp Ivan Perisic xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Shuichi Gonda.

Quãng thời gian tiếp theo, Croatia vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng "Vatreni" lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Nhật Bản. Phút 26, Josko Gvardiol thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Bruno Petkovic xâm nhập vòng cấm nhưng tiền đạo 28 tuổi lại xử lý quá chậm nên Shogo Taniguchi kịp áp sát để cản phá.

Kết quả Nhật Bản vs Croatia:  - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau bàn mở tỷ số của Maeda. Ảnh: Getty.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Nhật Bản bất ngờ tăng tốc khiến Croatia gặp không ít khó khăn. Phút 41, Wataru Endo thực hiện đường chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Daizen Maeda xử lý khéo léo loại bỏ Dejan Lovren nhưng cú dứt điểm của anh lại đi không chính xác.

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Croatia ở phút 43, Daizen Maeda tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái tung lưới thủ môn Dominik Livakovic, mở tỷ số cho Nhật Bản.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự, phản công khiến Croatia gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 55, Dejan Lovren thực hiện pha treo bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Ivan Perisic bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Shuichi Gonda, gỡ hoà 1-1 cho "Vatreni".

Kết quả Nhật Bản vs Croatia:  - Ảnh 3.

Perisic đưa trận đấu về vạch xuất phát vào phút 55. Ảnh: Getty.

Phút 57, Wataru Endo tung ra cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Dominik Livakovic phải đẩy bóng giải nguy. 6 phút sau, Croatia đáp trả bằng pha sút xa khác nhưng thủ thành Gonda đã xuất sắc cản pha cú dứt điểm của Luka Modric.

Nhằm giúp đội nhà cả thiện khả năng tấn công, HLV Zlatko Dalic lần lượt tung cả tiền đạo Ante Budimir và tiền vệ tấn công Mario Pasalic vào sân. Phút 77, Perisic đi bóng trung lộ rồi tung ra cú sút xa chạm chân Takehiro Tomiyasu trước khi đi chệch cột dọc khung thành Nhật Bản.

Về cuối trận, đôi bên đều thi đấu khá thận trọng. Vì vậy, tỷ số hoà 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài Ismail Elfath nổi hồi còi kết thúc 90 phút. Điều đó khiến Nhật Bản và Croatia phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng, bại.

Kết quả Nhật Bản 1-1 (1-3) Croatia: “Samurai xanh” chia tay World Cup 2022 - Ảnh 4.

Nhật Bản phải chia tay World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Ở hiệp phụ thứ nhất, Croatia nắm giữ quyền kiểm soát thế trận nhưng đội bóng vùng Balkan cũng không dám đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 105, Kaoru Mitoma có pha đi bóng từ giữa sân loại bỏ 2 cầu thủ Croatia trước khi tung ra cú sút xa nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Livakovic.

Sang hiệp phụ thứ hai, Croatia chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn nhưng không tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra. Kết thúc 120 phút, tỷ số 1-1 vẫn không thay đổi khiến đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu.

Trên "loạt đấu súng", Nhật Bản để thua 1-3. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Maya Yoshida đều không thể chiến thắng được thủ môn Livakovic ở cự ly 11m. Bên phía Croatia, Marko Livaja là người duy nhất thực hiện không thành công.

Với chiến thắng này, Croatia giành quyền vào tứ kết World Cup 2022. Tại vòng đấu dành cho 8 đội tuyển mạnh nhất, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Brazil với Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem