Kết quả vòng 10 V.League 2022: Thẻ đỏ, phạt đền khiến SLNA trắng tay trước CLB Hà Nội

Song Minh Chủ nhật, ngày 31/07/2022 22:10 PM (GMT+7)
Tối nay (31/7), CLB Hà Nội đã lội ngược dòng đá bại SLNA 2-1 trong trận cầu tâm điểm vòng 10 Night Wolf V.League 2022 trên sân Hàng Đẫy. Bước ngoặt xuất hiện trong khoảng 2 phút khi SLNA vừa nhận thẻ đỏ xong lại nhận tiếp phạt đền.
Bình luận 0

CLB Hà Nội bị "vỡ kế hoạch" trước SLNA

Trước khi bước vào trận thư hùng tối nay, CLB Hà Nội (17 điểm) đang dẫn đầu bảng, hơn 1 điểm so với đội xếp ngay phía sau là SLNA. Nói cách khác, một kết quả hòa cũng vẫn giúp CLB Hà Nội giữ vị trí đỉnh bảng. 

Trên lý thuyết, khi chơi trên sân Hàng Đẫy, SLNA cũng không dám vội đẩy cao đội hình, mà cố gắng chơi chắc chắn bên phần sân nhà, chờ cơ hội từ những đường phản công với khả năng càn lướt của bộ đôi ngoại binh Oseni - Olaha.

Kết quả vòng 10 V.League 2022: Thẻ đỏ, phạt đền khiến SLNA trắng tay trước CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Olaha đã đánh đầu ghi bàn đưa SLNA bất ngờ vượt lên dẫn trước CLB Hà Nội. Ảnh: VPF

Vấn đề của CLB Hà Nội là cần phát huy tối đa khả năng kiểm soát bóng, chờ đối thủ sốt ruột và khi đó những khoảng trống sẽ mở ra. 

Diễn biến trên sân cho thấy CLB Hà Nội đã nhập cuộc đầy chủ động nhưng bất ngờ lại tới từ phút thứ 4. Trong một tình huống được hưởng phạt góc bên cánh trái, Phan Văn Đức chuyền vào vòng cấm cho Olaha bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Bàn thắng đầy bất ngờ của Olaha dường như đã khiến những tính toán của CLB Hà Nội không đi đúng hướng. Và khi không có HLV trưởng người Hàn Quốc Chun Jae-ho trên băng ghế huấn luyện vì bị nhiễm Covid-19, CLB Hà Nội đã tỏ ra nóng vội trong những tình huống lên bóng. 

Đội trưởng Văn Quyết vẫn thể hiện được độ điềm tĩnh và kinh nghiệm trong những pha điều tiết bóng nhưng các đồng đội của anh trên hàng công như Siladi, Tuấn Hải, Xuân Tú thì không có được điều đó.

Trong khoảng 9 phút thừ 21 đến 29, Văn Quyết đã 3 lần đưa ra những đường kiến tạo rất tốt nhưng hoặc Xuân Tú đá vọt xà trong tư thế đối mặt thủ môn Văn Hoàng trong vòng cấm; hoặc Tuấn Hải xử lý bước 1 không tốt, để lỡ mất cơ hội có thể dứt điểm. Tình huống còn lại phút 29, Văn Hậu đánh đầu vọt xà cận thành từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Quyết.

Kết quả vòng 10 V.League 2022: Thẻ đỏ, phạt đền khiến SLNA trắng tay trước CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Văn Quyết thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm trong từng pha đi bóng trước SLNA. Ảnh: VPF

Trong 45 phút đầu tiên, ngoại binh Siladi thi đấu khá mờ nhạt. Pha bóng đá chú ý duy nhất của Siladi là nỗ lực cá nhân đi bóng, dứt điểm ngay sát vòng cấm phút 42 thì lại bị hậu vệ SLNA đã chơi lăn xả chặn bóng, cứu thua cho đội khách.

Bên kia chiến tuyến, sau khi có bàn dẫn trước, SLNA càng có điều kiện thể hiện rõ lối chơi phòng ngự-phản công và một cú sút nhanh đầy bất ngờ ở cự ly khoảng 30m của Oseni giữa hiệp 1 đã khiến thủ môn Tấn Trường giật mình không thể bắt dính bóng.

SLNA liên tiếp nhận thẻ đỏ, phạt đền

Sau giờ nghỉ, ban huấn luyện CLB Hà Nội đã đưa ngoại binh người Croatia Tonci Mujan vào sân thế chỗ Xuân Tú để tăng cường sức mạnh tấn công. Và khi Tonci Mujan chưa kịp phát huy khả năng thì ngoại binh Olaha bên phía SLNA đã làm "giúp".

Trong một pha bóng rất vô hại ở giữa sân phút 49, trước khi bật cao tranh bóng, bàn tay của Olaha lại đưa ra có chủ ý trúng mặt Đậu Văn Toàn (số 8 - CLB Hà Nội) ngay ở góc quan sát thuận lợi của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải.

Kết quả vòng 10 V.League 2022: Thẻ đỏ, phạt đền khiến SLNA trắng tay trước CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Olaha nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội phút 49. Ảnh: VPF

Và trọng tài đã lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của chân sút chủ lực bên phía SLNA. Một quyết định mà các cầu thủ và rất đông CĐV SLNA có mặt trên sân Hàng Đẫy có thể cho là nặng tay nhưng Olaha có lẽ chỉ biết tự trách mình.

"Vận đen Olaha" chưa qua, SLNA lại phải nhận thêm một "đòn" choáng váng phút 51. Từ pha tạt bóng "khó chịu" bên cánh trái của Văn Hậu, Thái Bá Sang (số 86-SLNA) trong nỗ lực cản phá đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và đội khách đã phải nhận phạt đền.

Từ chấm 11m, Siladi đã đánh bại thủ môn Văn Hoàng, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội.

Kết quả vòng 10 V.League 2022: Thẻ đỏ, phạt đền khiến SLNA trắng tay trước CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Siladi ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra cuộc lội ngược dòng thành công của CLB Hà Nội trước SLNA. Ảnh: VPF

Chơi thiếu người nhưng trong khoảng thời gian sau đó, SLNA mới là đội tạo ra nhiều cơ hội khiến các CĐV Hà Nội "thót tim".

Phút 60, Phan Văn Đức solo, dứt điểm táo bạo ngoài vòng cấm khiến thủ môn Tấn Trường phải bay người cứu thua. Ngay trong tình huống phạt góc sau đó, SLNA lại tạo ra một cơ hội nguy hiểm khi Xuân Mạnh đánh đầu làm thủ môn Tấn Trường bó tay nhưng trung vệ Thành Chung đã đọc tình huống cực hay, bọc lót cứu thua ngay trên vạch vôi.

Khi sóng gió đã qua, điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 76. Đúng 1 phút sau khi Văn Quyết dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc hỏng ăn, CLB Hà Nội đã có pha phối hợp rất hiện đại. Thành Chung bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Tonci để ngoại binh này "làm tường" ngược lại cho chính Thành Chung sút bóng nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian 15 phút cuối trận, SLNA lực bất tòng tâm trong việc tìm cách tiếp cận khung thành thủ môn Tấn Trường, chấp nhận trắng tay rời sân Hàng Đẫy.

Với cuộc lội ngược dòng thành công thắng chung cuộc 2-1, CLB Hà Nội (20 điểm) đã củng cố chắc ngôi đầu bảng, hơn nhóm 3 đội xếp sau 4 điểm gồm SLNA, HAGL, SHB.Đà Nẵng.

Hà Nội FC 2-1 SLNA. Nguồn: MannhanTV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem