Kết quả vòng 11 V.League 2023: Việt Hưng toả sáng, HAGL gục ngã trước Hải Phòng

PV Chủ nhật, ngày 04/06/2023 21:38 PM (GMT+7)
Bàn thắng của Triệu Việt Hưng và pha làm bàn của Joseph Mpande ở phút 90+3 đã giúp CLB Hải Phòng đánh bại đội khách HAGL 2-0 ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 11 V.League 2023.
Bình luận 0

Vòng 11 V.League 2023, HAGL có chuyến làm khách tới sân Lạch Tray gặp CLB Hải Phòng. Trong đội hình của đội bóng đất Cảng có khá nhiều gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL, có thể kể ra Triệu Việt Hương, Lương Xuân Trường, Nguyễn Kiên Quyết và Lương Hoàng Nam. Gặp lại đội bóng cũ, họ đã thi đấu hết mình, đặc biệt là Triệu Việt Hưng.

Giống như nhiều trận đấu trước đó, Triệu Việt Hưng tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của CLB Hải Phòng. Ngay phút thứ 9, tiền vệ người Hải Dương này đã khiến khung thành đội khách chao đảo. Cụ thể, anh thực hiện pha đá phạt góc khó chịu từ cánh phải, tạo cơ hội cho Carlos Herrera đệm bóng dội cột dọc bật ra.

Kết quả vòng 11 V.League 2023: Việt Hưng toả sáng, HAGL gục ngã trước Hải Phòng - Ảnh 1.

Minh Vương và các đồng đội bế tắc trước Hải Phòng. Ảnh: 24h.

Những phút sau đó, Triệu Việt Hưng cùng Hải Huy trở thành ngòi nổ quan trọng, giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ép sân HAGL và liên tiếp có những tình huống nguy hiểm. Tuy vậy, cũng phải tới hiệp 2, đội chủ nhà mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Phút 63, Triệu Việt Hưng là người thực hiện pha dứt điểm giúp CLB Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0.

Để thủng lưới trước, HLV Kiatisak buộc phải thúc giục các học trò dâng cao gây sức ép. Ông lần lượt tung Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Anh vào sân nhằm thay đổi cục diện. Tuy vậy, trước lối chơi áp sát liên tục từ phía CLB Hải Phòng, đội khách tỏ rõ sự bế tắc. Không những vậy, tới phút 90+3, họ còn thủng lưới bàn thứ 2. Người dứt điểm là Joseph Mpande.

Thua 0-2, HAGL trải qua trận thua thứ 2 tại V.League 2023, đồng thời tụt xuống xếp thứ 9 trên BXH. Thầy trò HLV Kiatisak chỉ còn 2 trận đấu nữa để hiện thực hoá mục tiêu lọt vào tốp 8 sau giai đoạn 1, nhưng e là khó khi 2 vòng cuối, HAGL sẽ lần lượt gặp 2 đối thủ đang rất khát điểm là CLB TP.HCM (sân nhà) và Topenland Bình Định (sân khách). Trong khi đó, với 3 điểm có được từ HAGL, CLB Hải Phòng đã có trong tay 15 điểm, tạm leo lên vị trí thứ 5 trên BXH V.League 2023 và tràn đầy cơ hội lọt vào tốp 8 ở giai đoạn 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem