Kết quả vòng knock-out Champions League: Real thắng dễ

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 19/02/2015 08:27 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã “thông nòng” trở lại và góp phần giúp Real Madrid đánh bại đội chủ nhà Schalke 04 ở lượt đi vòng knock-out Champions League với tỷ số 2-0.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Schalke:
Wellenreuther; Matip, Nastasic, Howedes; Uchida, Boateng, Neustadter, Hoger, Aogo; Huntelaar, Choupo-Moting.

Real: Casillas; Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo; Lucas Silva, Kroos, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo.

Bàn thắng: Ronaldo (26'), Marcelo (79').

img

Real nhẹ nhàng vượt qua Schalke.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Martin Atkinson, cả Schalke và Real đã chủ động triển khai lối chơi đôi công đẹp mắt. Thế nhưng, trong nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, các chân sút đôi bên đã không thể đưa được bóng vào cầu môn của nhau.

Phút 26, từ bên cánh phải, Daniel Carvajal thực hiện pha treo bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Cristiano Ronaldo băng vào đánh đầu cận thành không cho thủ môn Timon Wellenreuther một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Real.

Bàn mở tỷ số của Ronaldo đã giúp Real trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn. Đáng tiếc là một số cơ hội ngon ăn của họ đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của Karim Benzema và Ronaldo.

Sang hiệp hai, Schalke đã chủ động tràn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, các chân sút của họ lại tỏ ra kém duyên trước khung thành của thủ môn Iker Casillas. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Felix Platte ở phút 74.

Mải dâng cao tấn công mà không ghi được bàn thắng, đội chủ sân Veltins-Arena đã phải trả giá. Phút 79, Ronaldo đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền bóng vào trước vòng cấm cho Marcelo khống chế vài nhịp trước khi tung ra cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc cao hạ gục thủ môn Timon Wellenreuther, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real.

Với kết quả này, đội bóng Hoàng gia gần như đã cầm chắc tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết, bởi ngay cả khi để thua với cách biệt 1 bàn ở trận lượt về trên sân nhà Bernabeu vào rạng sáng 11.3, họ vẫn vượt qua vòng 1/8.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, FC Basel đã bị đội khách Porto cầm hòa với kết quả 1-1. Derlis Gonzalez (11’) là người ở tỷ số cho đội chủ sân St. Jakob-Park. Trong khi đó, Danilo là người lập công cho Porto.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem