Kết quả xét nghiệm người 57 tuổi dùng cho... bé 2 tuổi

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 08:51 AM (GMT+7)
Sáng nay (7.3), khi bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Thành (nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm, BV Hoài Đức) khai: Có 1 trường hợp bé 2 tuổi khám viêm họng đã lấy kết quả của người... 57 tuổi.
Bình luận 0
Sáng nay (7.3), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

8h45, phiên tòa bắt đầu, HĐXX gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân), thẩm phán Nguyễn Bích Ngân là chủ tọa phiên tòa.

Các bị cáo tại tòa sáng nay (7.3). Ảnh: Lương Kết
Các bị cáo tại tòa sáng nay (7.3). Ảnh: Lương Kết

Các bị cáo gồm: Vương Thị Kim Thành (SN 1959) - nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm BV Hoài Đức; Nguyễn Thị Ngà (SN 1984), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990), Vương Thị Lan (SN 1988), Nguyễn Đồng Sơn (N 1989), Nguyễn Thị Xuyên (SN 1961), là kỹ thuật viên, nhân viên khoa Xét nghiệm của BV Hoài Đức. Tất cả cùng bị truy tố theo khoản 1 Điều 281 Bộ luật Hình sự, tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tội phạm và hình phạt được quy định là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhiên (SN 1959) - nguyên Phó giám đốc BV Hoài Đức và Nguyễn Trí Liêm (SN 1962) nguyên Giám đốc BV Hoài Đức bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự. Tội phạm và hình phạt được quy định là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Tất cả 9 bị cáo đều được hưởng tại ngoại.

Tham gia bào chữa cho bị cáo Vương Thị Kim Thành và Nguyễn Trí Liêm tại tòa có 2 vị luật sư là Bùi Ngọc Chất và Lê Văn Thiệp.

Ngoài 9 bị cáo, tòa đã triệu tập những người, cơ quan, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tại phiên tòa này, bà Hoàng Thị Nguyệt - người tố cáo sai phạm trong vụ án - cũng đã được tòa triệu tập với tư cách là người làm chứng (trước đó trong cuộc trả lời phỏng vấn Dân Việt, bà Nguyệt cho biết đến chiều 5.3, trước phiên xử 2 ngày, bà chưa nhận được giấy triệu tập). Bà Phan Thị Oanh - người được miễn truy tố trong vụ án này - cũng được triệu tập ra tòa với tư cách là người làm chứng.

Trong phần thủ tục phiên tòa, một số bị cáo nữ đã bật khóc. Sau khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Bích Ngân tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi, đại diện VKS đọc bản cáo trạng dài 16 trang A4 luận tội các bị cáo.

Bà Nguyệt áo đen đến tòa với tư cách là nhân chứng. Ảnh: Lương Kết
Hoàng Thị Nguyệt (áo đen) đến tòa với tư cách là nhân chứng. Ảnh: Lương Kết

Theo cáo trạng, các bị cáo: Thành, Ngà, Trang, Nhung, Lan, Sơn và Xuyến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện xét nghiệm không đúng quy định, làm xét nghiệm huyết học một mẫu bệnh phẩm (mẫu máu), sau đó in thành nhiều kết quả xét nghiệm huyết học rồi tự ký vào các mẫu xét nghiệm trả kết quả cho các bệnh nhân và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế, với tổng số 789 kết quả xét nghiệm huyết học khống, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức và Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hơn 16,5 triệu đồng.

Còn Nguyễn Thị Nhiên và Nguyễn Trí Liêm với vai trò lãnh đạo của BV Hoài Đức, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã buông lỏng quản lý, không thực hiện hết chức trách và nhiệm vụ được giao, không kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của khoa Xét nghiệm hoặc kiểm tra nhưng không phát hiện ra những sai phạm có hệ thống diễn ra trong thời gian dài tại khoa Xét nghiệm.

Bị cáo Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội
Bị cáo Nguyễn Trí Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Lương Kết

Bị cáo Vương Thị Kim Thành (nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm, BV Hoài Đức), theo quy định của Bộ Y tế là người phải kiểm tra lại kết quả xét nghiệm, ký trước khi trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân, nhưng bị cáo Thành đã không thực hiện mà còn trực tiếp in 35 kết quả xét nghiệm huyết học từ các bệnh phẩm (mẫu máu) cũ, trong đó có 1 kết quả trùng 3, 16 kết quả trùng 2.

Khi bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Thành khai: Có 1 trường hợp cháu bé 2 tuổi khám viêm họng đã lấy kết quả của người 57 tuổi cho cháu 2 tuổi. "Kết quả của người này dùng cho người khác vì nể nang" - bị cáo Thành nói.

HĐXX thẩm vấn việc xét nghiệm có chỉ định của bác sĩ không, bị cáo Thành trả lời có, nhưng trường hợp cháu bé 2 tuổi là do ông cháu bảo không cần lấy máu xét nghiệm. "Việc lấy mẫu xét nghiệm của người này dành cho người khác dẫn đến việc xác định bệnh là không đúng, nhưng do nể nang" - bị cáo Thành trình bày.

Bị cáo Thành cho biết, những phiếu xét nghiệm trùng thường là do người nhà đến xin, vì không muốn lấy mẫu máu. "Sao ở bệnh viện có nhiều người thân thế, tính ra trung bình ngày in 3 phiếu" - HĐXX chất vấn. "Ai đến xin thì cho, ngoài người nhà còn các khoa đến xin để họ hoàn thiện hồ sơ bệnh án" - bị cáo Thành trả lời.

Khi bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Trí Liêm - nguyên Giám đốc BV Hoài Đức - cho rằng bản thân mình đã làm tròn, làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Đối với các bị các khác bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Với tư cách là nhân chứng, bà Phan Thị Oanh khi được tòa hỏi đã khẳng định khi phát hiện sai phạm xảy ra ở khoa Xét nghiệm đã có ý kiến miệng với trưởng khoa tại nơi làm việc.

Khi được hỏi, bà Hoàng Thị Nguyệt (người tố cáo, nhân chứng vụ án) cho biết: Mặc dù là người làm ở khoa Xét nghiệm, nhưng để phát hiện ra sai phạm tại đây là cả một quá trình. "Giám đốc Liêm tách khoa Xét nghiệm thành 2 khu vực, tôi làm ở bộ phận xét nghiệm cho bệnh nhân nội trú, còn bộ phận làm cho bệnh nhân ngoại trú là các bị cáo ngồi đây" - bà Nguyệt nói.

Bà Nguyệt cho biết, sự việc bắt đầu được phát hiện từ việc phân công nhân lực bất hợp lý. "Bộ phận xét nghiệm cho ngoại trú rất nhiều việc thì lãnh đạo BV lại dùng các nhân viên trẻ, thiếu chuyên môn, ít kinh nghiệm, các em đang làm hợp đồng" - bà Nguyệt trình bày. "Sau khi thu thập được chứng cứ sai phạm tôi đã có ý kiến với trưởng khoa tại giao ban. Tôi cũng báo cáo sai phạm với lãnh đạo BV" - bà Nguyệt khẳng định.

Khi bị tòa thẩm vấn ngược lại, bị cáo Liêm một mực khăng khăng cho rằng chưa nghe, chưa nhận báo cáo gì về sai phạm ở khoa Xét nghiệm.

Trước đó, khi bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Trí Liêm - nguyên Giám đốc BV Hoài Đức - cho rằng bản thân mình đã làm tròn, làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Khi HĐXX chất vấn bị cáo là người làm quản lý để xảy ra sai phạm ở đơn vị mình thì bị cáo quản lý cái gì, bị cáo Liêm chỉ lý giải rằng mình làm quản lý chung.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem