Kêu gọi không sử dụng sừng tê giác

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 08:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 2 mẫu áp phích mới cho chiến dịch kêu gọi bảo vệ tê giác vừa được phát hành, sử dụng cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh đều hướng tới kêu gọi bảo vệ các loài tê giác bằng việc không sử dụng sừng tê giác.
Bình luận 0

Ngày 14.3, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, ENV và Tổ chức Endangered Wildlife Trust (EWT) của Nam Phi đã cùng phối hợp sản xuất và phát hành 2 mẫu áp phích mới cho chiến dịch kêu gọi bảo vệ tê giác. Các áp phích sử dụng cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh đều hướng tới kêu gọi mọi người cùng bảo vệ các loài tê giác bằng việc không sử dụng sừng tê giác.

img

Áp phích thứ nhất kêu gọi cộng đồng không sử dụng sừng tê giác để ngăn chặn tình trạng giết hại tê giác tràn lan hiện nay, còn áp phích thứ hai mang thông điệp tê giác mẹ - cũng giống như tất cả chúng ta - không muốn con của mình bị mồ côi! Cả 2 áp phích sẽ được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem