Kêu oan
-
Cho rằng mình không có tên trong chuyên án điều tra vụ giết người nên Triệu Tuấn Hưng - nguyên đại úy bị truy tố tội dùng nhục hình - gửi đơn kêu oan và bác lại cáo buộc của VKSND tối cao.
-
Cho rằng mình đã bị kết án oan, mỗi lần chị lên thăm, Lê Văn Thành lại đòi móc mắt để chứng minh sự trong sạch.
-
Trao đổi với Dân Việt bên hành lang Quốc hội sáng 17.6, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn cho biết, cơ quan này đang xem xét vụ án kêu oan của Trần Văn Vót theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
-
Phạm Khắc Tú đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm kêu oan về 2 tội danh khiến bản thân anh ta phải lĩnh mức án cao.
-
Trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ đề cập việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai. Nhưng trên thực tế, người thân của họ cũng phải mất rất nhiều công sức, tiền của để đi kêu oan, thăm nom, chăm sóc... Thiệt hại này tính ra không hề nhỏ nhưng vẫn chưa được luật pháp quan tâm.
-
Hai bị cáo nại rằng không có ý định cướp, chỉ do nạn nhân nhìn đểu nên mới xuống xe gây sự nhưng thực tế thì họ lại bắt nạn nhân đưa giấy tờ xe máy.
-
Gần 34 năm về trước, bốn người bị bắt vì công ty nơi họ làm việc có trộm. Sau khi bị tạm giam chín tháng 20 ngày, họ được tha về nhưng thân phận bị can cứ bị treo lơ lửng, mãi đến tháng 5.2014 mới được đình chỉ điều tra…
-
Chiều 3.1, mẹ tử tù Hồ Duy Hải cho biết, từ trước giờ Hải và gia đình vẫn luôn một mực kêu oan, chứ không có chuyện xin giảm án phạt.
-
Trong bản kháng cáo, Nguyễn Mạnh Tường cho rằng tòa đã xử không đúng tội danh.
-
Dù các luật sư nói rằng, viêc tạm hoãn thi án tử hình đối với Hồ Duy Hải chỉ có ý nghĩa tạm thời, nhưng với mẹ tử tù này thì đó là sự đền đáp quý giá, giúp bà tiếp tục đeo đuổi vụ việc đến lúc gục ngã mới thôi.