Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!"

Thứ sáu, ngày 12/08/2022 12:32 PM (GMT+7)
Sau khi băng hà năm 1772, vua Khang Hi được mai táng trong Thanh Cảnh Lăng. Khác với nhiều lăng mộ, Thanh Cảnh Lăng được các chuyên gia khảo cổ vội vã niêm phong suốt nhiều thập kỷ và chưa từng đón khách tham quan.
Bình luận 0
Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 1.

Vua Khang Hi là một trong những hoàng đế nổi tiếng có tài trị quốc trong lịch sử nhà Thanh. Ông lên ngôi khi 8 tuổi và chính thức nắm quyền cai trị đất nước khi 14 tuổi. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 2.

Trong suốt thời gian trị vì, hoàng đế Khang Hi đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ về kinh tế, văn hóa... giúp nhà Thanh bước vào giai đoạn hưng thịnh. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 3.

Giống như nhiều hoàng đế, vua Khang Hi cho xây dựng lặng mộ dành cho bản thân từ năm 1676. Theo đó, Thanh Cảnh Lăng hoàn thành vào năm 1681. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 4.

Khi băng hà năm 1772, thi hài vua Khang Hi được mai táng trong Thanh Cảnh Lăng với nhiều đồ tùy táng giá trị. Lăng mộ này cũng là nơi chôn cất 4 hoàng hậu, 48 thê thiếp và 1 hoàng tử của Khang Hi. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 5.

Do là nơi an nghỉ của bậc đế vương nên Thanh Cảnh Lăng trở thành mục tiêu dòm ngó của những kẻ trộm mộ. Trong số này, vụ trộm mộ do Tôn Điện Anh gây ra năm 1928 được biết đến nhiều nhất. Nhóm trộm do Tôn Điện Anh cầm đầu đã đột nhập vào bên trong lăng mộ và lấy đi nhiều ngọc ngà, châu báu, cổ vật giá trị. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 6.

Đến năm 1945, khoảng 300 người đã thực hiện vụ trộm táo tợn khác ở Thanh Cảnh Lăng. Theo đó, lăng mộ của vua Khang Hi bị hủy hoại nghiêm trọng, nhiều bảo vật tiếp tục bị lấy đi. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 7.

Vào năm 1952, giới chức trách và các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tiến hành kiểm tra, trùng tu sửa chữa Thanh Cảnh Lăng. Thế nhưng, khi tiến vào bên trong, họ vội vã trở ra. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 8.

Nguyên nhân là bởi lăng mộ của vua Khang Hi bị hư hại nghiêm trọng sau nhiều lần bị trộm mộ đào xới. Thậm chí, bên trong lăng mộ bị ngập nước nghiêm trọng. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 9.

Càng tiến sâu vào bên trong lăng mộ, mực nước càng tăng lên và có mùi hôi thối khó chịu. Các chuyên gia nhận định điều kiện lăng mộ hết sức nguy hiểm. Nếu liều lĩnh tiến vào bên trong để tu sửa thì có thể sẽ khiến lăng mộ đổ sập hoàn toàn, đe dọa tính mạng của các thành viên đội khảo cổ. Ảnh: Sohu

Khai quật lăng mộ Khang Hi, chuyên gia tái mặt hô lớn: "Phải niêm phong!" - Ảnh 10.

Do đó, nhóm chuyên gia vội vã trở ra ngoài và quyết định đóng cửa Thanh Cảnh Lăng, niêm phong lăng mộ từ đó cho tới ngày nay. Đó chính là nguyên do khiến lăng mộ hoàng gia này chưa từng mở cửa đón khách. Ảnh: Sohu


PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem