Khai thac cat

  • Hoạt động khai thác cát tại đây khu vực cầu Tô Mậu (xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đang gây ảnh hưởng đến dòng chảy, có xu hướng xói vào chân cầu này.
  • Liên quan đến 2 người đi câu tại bờ sông Lô thuộc khu 9, xã An Đạo, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) bị vùi lấp vào ngày 29/11, khoảng 15h chiều 1/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.
  • Đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tải trọng và quản lý hành trình tàu ghe của Sở TNMT tỉnh Tây Ninh được xem là giải pháp giúp thực hiện hiệu quả hơn việc quản lý hoạt động khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 16 mỏ khai thác tài nguyên cát phục vụ xây dựng, san lấp. Địa điểm khai thác chủ yếu tập trung ở các huyện Tân Châu và Dương Minh Châu.
  • Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã được Báo NTNN phản ánh trong số báo 183 ra ngày 1/8, phóng viên NTNN đã có phỏng vấn với thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái vùng ĐBSCL.
  • Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang vừa ký quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ với số tiền 100 triệu đồng.
  • Chứng kiến dòng sông bị can thiệp thô bạo bởi nạn khai thác cát và để lại nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, thay đổi dòng chảy, sạt lở "bờ xôi ruộng mật", ông Trần Văn Đô, trú tại khu 5, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã mày mò nghiên cứu, chế tạo ra chiếc máy làm cát nhân tạo với mong muốn trả lại bình yên cho dòng sông, cũng như chống lại nạn khai thác cát "tặc"...
  • Từ nhiều năm nay, cát, sỏi từ khu vực đồi rừng và ven sông Kỳ Cùng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã bị nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển về điểm chế biến, rồi bán ra thị trường. Hoạt động khai thác, tập kết, chế biến và mua bán gần như công khai, ngay cạnh con đường tỉnh lộ xã Song Giáp, nhưng cả tỉnh, huyện, xã đều... không biết(?).
  • Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị không mua hồ sơ, hoặc bỏ cuộc đấu giá trong thời gian sớm nhất thì doanh nghiệp, công ty (tham gia phiên đấu giá đó) sẽ nhận được số tiền "chung chi" từ vài chục, đến hàng trăm triệu đồng. Điều này lý giải vì sao thời gian qua, gần 100% phiên đấu giá các mỏ cát ở Quảng Ngãi luôn đông nghịt công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tham gia.
  • Trừ những điểm khai thác "lậu" nhỏ lẻ, gần như các mỏ cát được cấp phép trên sông Trà Khúc (đoạn từ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa - T.P Quảng Ngãi), có quyền sở hữu khai thác đều là những doanh nghiệp, công ty lớn ở Quảng Ngãi.
  • Nhiều năm qua việc sở hữu quyền khai thác, kinh doanh các mỏ cát nằm ở sông Trà Khúc, đặc biệt là đoạn đi qua TP.Quảng Ngãi có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng.