Khaisilk
-
Theo Bộ Công Thương, việc thiếu các quy định như thế nào là "sản phẩm của Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt Nam" gây khó khi xác định chính xác nước xuất xứ hay nguồn gốc trên nhãn sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước.
-
Nạn hàng giả vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ tiêu diệt nền sản xuất mà còn sản sinh và nuôi dưỡng thái độ làm ngơ, chấp nhận sự giả dối. Không những thế còn xuất hiện người giả, nhân cách giả - đó là sự nguy hại khủng khiếp hơn rất nhiều, bởi nó là "nền tảng" của một xã hội giả dối....
-
Tổng cục Quản lý thị trường vừa quyết định xử phạt thương hiệu SEVEN.am của ông Nguyễn Vũ Hải Anh 170 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa có nhãn bị sửa chữa khiến không ít người tiêu dùng bất bình và cho rằng đang có sự bảo kê cho doanh nghiệp này. Về vấn đề này, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, cần phải có một kết luận rõ ràng về bản chất của vụ việc!
-
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều mặt hàng có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ quan chức năng, lỗ hổng pháp lý trong quy định xác định xuất xứ “Made in VietNam” tạo điều kiện doanh nghiệp trục lợi. Liệu còn bao nhiêu doanh nghiệp như Asanzo, SEVEN.am, Khaisilk...chưa bị phát hiện?
-
Tại buổi họp báo Chính phủ tối 31/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã thông tin liên quan tới kết luận xử lý sai phạm vụ Khaisilk.
-
Giới đại gia Việt tuần qua gây chú ý bởi loạt thông tin về nữ đại gia 9x thâu tóm 2 tòa lâu đài trị giá triệu đô hay ông chủ Thế giới Di động, Nguyễn Đức Tài, buộc phải đóng cửa con cưng một thời của mình.
-
Đứng sau nữ đại gia 9x Đào Ngọc Bảo Phương, Tập đoàn Chloe Hospitality vừa thâu tóm 2 toà lâu đài của Khaisilk là ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Capella Holdings (tiền thân là công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành). Ông Nguyễn Cao Trí cũng chính là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex).
-
Liên quan đến việc ông chủ tập đoàn tơ lụa Khaisilk Hoàng Khải rơi vào khó khăn, tài sản lần lượt “bốc hơi” sau "bê bối hàng Tàu”, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Kinh tế Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng tất cả do lòng tham. Lòng tham nếu không biết chừng mực, không có giới hạn thì sẽ phải trả giá.
-
Thời gian gần đây, có không ít đại gia trẻ tuổi lộ diện qua những thương vụ “thâu tóm” với túi tiền hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả những thương vụ thâu tóm tiền tỷ của đại gia 9x đều liên quan tới ngân hàng và bất động sản.
-
Sau một năm mất tích trên truyền thông vì bê bối lụa giả, thông tin ông Hoàng Khải chuyển giao khai thác hai tòa nhà vốn là hai công trình kiến trúc nổi bật của tập đoàn Khaisilk khiến không ít người ngỡ ngàng. Điều đáng chú ý, 2 toà lâu đài trị giá 30 triệu USD của Khaisilk đã được mua lại bởi một nữ đại gia 9x Đào Ngọc Bảo Phương.