Khám chữa bệnh

  • (Dân Việt) - “Chúng ta vẫn chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để bác sĩ gia đình (BSGĐ) hoạt động. Bộ Y tế sẽ hoàn thiện quy chế hoạt động để BSGĐ phát huy thế mạnh” - TS Trần Quý Tường  - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nói.
  • (Dân Việt) - Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình 2013-2020. Đây được coi là giải pháp hiệu quả giúp giảm quá tải ở các bệnh viện.
  • (Dân Việt) - Theo Sở Y tế TP.HCM, trong quý I/2013, số lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ước đạt 7,5 triệu người, tăng 12,8%; số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 340.000 người, bệnh nhân điều trị ngoại trú ước 1,5 triệu lượt, tăng 13,2% so cùng kỳ.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 với mục tiêu đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT.
  • (Dân Việt) - Theo tiêu chí mới về chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y tế, Hà Nội mới chỉ có khoảng 30% xã, phường đạt chuẩn (trong tổng số 577 trạm y tế).
  • Dân Việt - Có hơn 1.700 học sinh đang theo học song công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh tại trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) luôn được nhà trường và phòng y tế của nhà trường thực hiện tốt.
  • (Dân Việt) - Tại Hội nghị triển khai đề án giảm tải ngày 22.3, nhiều ý kiến vẫn quan ngại việc siết chặt chuyển tuyến sẽ khó thực hiện khi người dân và cả bác sĩ chưa tin vào chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới.
  • (Dân Việt) - Về quy định của Bộ Y tế sẽ phạt bệnh viện tuyến trên điều trị bệnh nhẹ, cấm bệnh nhân tuyến dưới chuyển bệnh nhân “vẫn chữa được”, bệnh nhân vượt tuyến vô lý sẽ trả về... , nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi về Báo NTNN và Báo điện tử Dân Việt.
  • (Dân Việt) - Một số cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện có hiện tượng các bác sĩ thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco nhưng chưa có chứng chỉ đào tạo về phẫu thuật phaco.
  • (Dân Việt) - Đau đầu nhưng chụp CT... chân, đau chân lại siêu âm... bụng; kê thuốc điều trị 3, thuốc bổ 7; kê đơn 2 lần, khám bệnh “ảo”... là những chiêu trò phổ biến của một số bệnh viện nhằm bòn rút Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).