Khấm khá nhờ nghề nuôi dê, trồng đậu phộng ở đất nhiễm mặn

Thu Thủy - Văn Minh Thứ sáu, ngày 21/09/2018 18:42 PM (GMT+7)
Những năm qua, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả của nông dân tỉnh Sóc Trăng có sự góp sức của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong số này có mô hình trồng đậu phộng (lạc) và nuôi dê sinh sản.
Bình luận 0

Cây đậu phộng thích ứng với đất nhiễm mặn

Khóm 6, phường 4, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) là vùng ven đa số người dân sống nghề nông, chăn nuôi và một số ít mua bán nhỏ nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp cho hội viên, nông dân vượt khó thoát nghèo vươn lên, trong những năm qua Hội ND phường 4 đã tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; quan tâm hỗ trợ ND về vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

img

Mô hình trồng đậu phộng thích ứng với đất nhiễm mặn ở khóm 6, phường 4, TP Sóc Trăng. Ảnh: Thủy Minh

 Trong năm 2018, Hội ND TP.Sóc Trăng đã vận động thêm 3 hộ nông dân tham gia vào tổ hợp tác thực hiện mô hình trồng đậu phộng và hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ HTND số tiền là 30 triệu đồng.

Là vùng đất dễ bị nhiễm mặn và thổ nhưỡng chủ yếu là đất cát nên rất thích hợp trồng các loại như khoai lang, khoai mì, đặc biệt cây đậu phộng có tính chống chịu mặn tốt, năng suất cao, đầu ra ổn định. Vì vậy trong năm 2016-2017, Hội ND phường đã tuyên truyền, vận động được 11 hội viên tham gia Tổ hợp tác trồng đậu phộng, diện tích là 2,5ha, với tổng số vốn đầu tư là 68 triệu đồng, trong đó Quỹ HTND giải ngân hỗ trợ 30 triệu đồng.

Qua 1 năm thực hiện mô hình (2 vụ/năm) hiệu quả mang lại rất khả quan, năng suất đậu phộng đạt bình quân 6 tấn/ha, giá bán là 12.000 đồng/kg. Sau 2 vụ đậu phộng, nông dân thu được 360 triệu đồng, sau khi trừ chi phí (hạt giống, phân, thuốc…) khoảng 120 triệu đồng bà con còn thực lãi 240 triệu đồng, bình quân 9.600.000 đồng/công.

Hiện nay, mô hình trồng đậu phộng được nhiều hộ nông dân khóm 6, phường 4 chọn làm mô hình để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đã giúp cho nhiều nông dân tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích đất.

Nuôi dê sinh sản cho thu nhập ổn định

Gia đình anh Dương  Văn Phương (xã Song Phụng, huyện Long Phú) thuộc diện chính sách, trước đây cuộc sống rất khó khăn, hộ cận nghèo. Với bản tính cần cù, chịu khó, chi tiêu tiết kiệm, từng bước gia đình anh vượt qua khó khăn nhờ trồng trọt.

Nhận thấy đây là hội viên nông dân tiêu biểu, chí thú làm ăn, gia đình chính sách. Hội ND xã Song Phụng đã phối hợp chọn gia đình anh Dương Văn Phương để lập dự án nuôi dê, số tiền 15.000.000 đồng từ nguồn Quỹ HTND. Anh Phương chia sẻ: "Tôi rất mừng khi tháng 5.2017 được Hội ND xã chọn làm mô hình nuôi dê với số tiền đầu tư 15.000.000 đồng từ nguồn Quỹ HTND xã". Sau khi tiếp nhận vốn, anh Phương đã đến xã An Mỹ, huyện Kế Sách tìm mua giống dê Boer đầu đỏ gồm 1 con đực và 3 con cái. Đến nay, đàn dê của gia đình anh Phương đã có tổng 11 con.

Theo anh Phương, dê rất dễ nuôi, ít khi bệnh, chuồng trại thiết kế cao ráo, chọn giống dê có nguồn gốc rõ ràng. Hiện nay, anh Phương đang liên hệ những đại lý thu mua dê để bán bớt một số dê con. Anh tâm sự, nếu bán được dê sẽ gửi tiền vào Ngân hàng CSXH vừa có lãi, vừa tích lũy nhằm giảm bớt dần số nợ sẽ trả cho Quỹ HTND khi đến hạn.

Từ hộ nghèo, nhờ chí chú làm ăn, chi tiêu hợp lý và được Qũy HTND hỗ trợ, gia đình anh Dương Văn Phương đã thoát nghèo, dần có thu nhập ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem