Khám nhà riêng ông Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ 'nhôm': Điều lạ...

D.V tổng hợp Thứ hai, ngày 10/06/2019 16:11 PM (GMT+7)
Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất liên quan đến vụ án 'lợi dụng chức vụ quyền hạn' của Vũ 'nhôm'. Điều lạ là theo hàng xóm, sau khi ông Trương Duy Nhất bị bắt hồi năm 2013, vợ con ông không còn sinh sống tại đây.
Bình luận 0

Nguồn clip Tuổi trẻ.

Trưa 10/6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất (55 tuổi) liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn” của Vũ "nhôm", tại P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

img

Ông Trương Duy Nhất.

Theo Thanh Niên, ngày 26/5/2013, ông Nhất bị Bộ Công an bắt, sau đó, ngày 4/3/2014, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt ông 2 năm tù tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.Tuy nhiên, theo hàng xóm sau khi ông Trương Duy Nhất bị bắt hồi năm 2013, vợ con ông không còn sinh sống tại đây.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên xác nhận, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của ông Nhất liên quan đến nhà 82 Trần Quốc Toản mà Vũ "nhôm" mua.

Ông Nhất làm phóng viên từ năm 1987 đến 2011, trước khi nghỉ làm báo, ông công tác tại Báo Đại Đoàn Kết.

img

Nhà riêng của ông Trương Duy Nhất 

Tuy ông Nhất thừa nhận nội dung các bài viết trong cáo trạng nêu, nhưng ông tự bào chữa ông không phạm tội và kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm ngày 26/6/2014, ông Trương Duy Nhất bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù.   

Thông tin trên Tuổi trẻ cũng xác nhận, ông Trương Duy Nhất, sinh năm 1964 tại Quảng Nam, thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Sau khi tốt nghiệp khóa 7 khoa ngữ văn ĐH Tổng hợp Huế (nay là ĐH Khoa học Huế), ông Nhất về công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) một thời gian khá dài.

Ngày 26/5/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4/3/2014, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật hình sự. 

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6/2014 tuyên y án 2 năm tù bị cáo Trương Duy Nhất. Ông Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26/5/2015.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.

img

Bị can Trương Duy Nhất.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem