Khám phá sao Hỏa thu nhỏ trên Trái đất

Huy Phong (Theo Amusing) Thứ bảy, ngày 21/05/2016 12:55 PM (GMT+7)
Hòn đảo Devon ở Canada là một trong những nơi khắc nghiệt nhất Trái đất, với điều kiện khí hậu như trên sao Hỏa.
Bình luận 0

img

Đảo Devon ở vùng Bắc Cực của Canada là hòn đảo không người ở lớn nhất Trái đất. Nơi đây có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như trên sao Hỏa, với nhiệt động trung bình hàng năm khoảng -16 độ C.

img

Bề mặt trên đảo Devon gần như bị đóng băng quanh năm và 1/3 diện tích ở phía đông của hòn đảo này được bao phủ bởi lớp băng vĩnh cửu dày tới 700 m.

img

Từ năm 2001, đảo Devon đã trở thành nơi ở vào mùa hè của một nhóm các nhà khoa học thuộc Dự án sao Hỏa - Haughton (HMP), nghiên cứu xem con người có thể sống và làm việc như thế nào trên các hành tinh khác, đặc biệt là sao Hỏa.

img

Mùa hè trên đảo Devon chỉ kéo dài 40 - 45 ngày với nhiệt độ trung bình khoảng 8 độ C và trong thời gian này, tuyết trên bề mặt gần như tan chảy hết.

img

Một nhà khoa học thuộc dự án HMP thu thập mẫu thạch cao trên đồi Gemini, gần miệng hố lớn Haughton trên đảo Devon.

img

“Điều kiện địa chất cằn cỗi, nhiệt độ lạnh và hẻo lánh ở Devon đã giúp các nhà khoa học của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện những nghiên cứu có một không hai”, trang web của dự án HMP viết.

img

Đảo Devon gần như không có tuyết phủ vào mùa hè.

img

Thiết bị thăm dò K10 Black khảo sát tại miệng hố lớn Haughton trên đảo Devon. Miệng hố này có đường kính 23 km và được hình thành cách đây 39 triệu năm khi một thiên thạch có đường kính 2km lao xuống Trái đất.

img

Trạm nghiên cứu của dự án HMP được xây dựng cạnh miệng hố Haughton. Đây là nơi ở và làm việc của các nhà khoa học nghiên cứu về những thách thức mà con người phải đối mặt trong những sứ mệnh dài ngày tại vũ trụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem