Khám phá thành phố toàn "địa ngục" nước nóng ở Nhật

Huy Phong (Theo Amusing) Thứ hai, ngày 27/06/2016 06:55 AM (GMT+7)
Thành phố Beppu ở Nhật Bản được coi là nơi có suối và mạch nước nóng nhiều thứ hai trên thế giới.
Bình luận 0

img

Nằm trên đảo Kyushu ở Nhật Bản, thành phố Beppu có hơn 2.900 mạch nước nóng với 130.000 tấn nước nóng phun trào lên bề mặt mỗi ngày. Hơi nước bốc lên từ những mạch nước nóng khiến toàn thành phố như đang bị cháy.

img

Thành phố Beppu còn có 8 dòng suối nước nóng, thu hút hàng trăm nghìn du khách tới tham quan mỗi năm. Nước nóng từ những dòng suối và mạch ngầm cũng được người dân địa phương sử dụng để sưởi ấm, nấu nướng, nghiên cứu nông nghiệp, chữa bệnh,…

img

Suối nước nóng nổi tiếng tại thành phố Beppu là Chinoike hay “địa ngục máu” bởi nó sở hữu làn nước đỏ như máu.

img

Màu đỏ đặc trưng của suối nước nóng Chinoike là do ôxít sắt và ôxít magiê tạo ra.

img

Suối nước nóng Umi hay còn được gọi là “địa ngục biển” có làn nước khoáng xanh như ngọc trông như đại dương.

img

Du khách không thể tắm dưới dòng suối Umi do nước ở đây có nhiệt độ lên tới 98 độ C, nhưng bạn có thể thưởng thức món trứng được luộc dưới dòng suối khoáng này.

img

Suối Oniishibozu gây ấn tượng với những bong bóng bùn phun nên từ mặt nước. Nhiều bể tắm bùn khoáng công cộng được xây dựng gần dòng suối này.

img

Suối Shiraike hay còn được gọi là “địa ngục hồ trắng” do nước có màu trắng như sữa. Hồ được bao quanh bởi một khu vườn xanh mướt tuyệt đẹp.

img

Suối Kamado bao gồm một số hồ nước nóng nhỏ với tượng quỷ đỏ canh gác ở lối vào.

img

Du khách có thể thoải mái uống nước, rửa tay chân và thưởng thức một số món ăn được luộc dưới suối Kamado.

img

Suối Oniyama hay còn được gọi là “địa ngục cá sấu” do đây là nơi sinh sống của một lượng lớn cá sấu.

img

Cá sấu ở suối Oniyama được chăm sóc và bảo vệ cũng như phục vụ du khách tham quan.

img

Suối Yama chạy vào một số hồ nhỏ với hơi nước bốc lên nghi ngút. Một vườn thú nhỏ với nhiều loài động vật được xây dựng gần dòng suối này.

img

Suối Tatsumaki là một mạch nước nóng với tần suất phun trào khoảng 30-40 phút/lần và mỗi lần kèo dài từ 6-10 phút. Vòi nước nóng có thể vươn cao tới 50 m, nhưng tảng đá ở phía trên khiến nó không thể đạt chiều cao tối đa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem