Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường có phương án gì?

Tào Nga Thứ tư, ngày 16/02/2022 09:55 AM (GMT+7)
Số lượng lớn sinh viên Hà Nội quay trở lại trường học sau nhiều tháng nghỉ dịch học online khiến các phòng trọ trở nên "sốt" hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Lùi lịch học, mở rộng ký túc xá

Theo kế hoạch đi học lại của các trường đại học, bắt đầu từ ngày 14/2, nhiều sinh viên đã quay trở lại Hà Nội tiếp tục học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ dịch ở nhà. Điều này dẫn đến nhu cầu tìm phòng trọ tăng cao, nhiều nhà trọ hiện nay đang trong tình trạng "cháy" phòng.

PGS. TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Trường Đại học Thương mại chia sẻ, ngay sau khi nắm bắt được tình hình, Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên năm nhất khóa 57 lùi lịch học 1 tuần để tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian sắp xếp chỗ ở.

Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường đại học xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Trường Đại học Thương mại lùi lịch học Quốc phòng An ninh để sinh viên có thời gian tìm chỗ ở. Ảnh: NTCC

Trước đó, theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021-2022 của trường, sinh viên K57, K54 và Liên kết Quốc tế năm 1, 2 học trực tiếp từ ngày 21/2. Sinh viên K56, 55 học trực tiếp từ 7/3 và sinh viên năm 3 LKQT học online đến khi đi thực tập.

PGS Thái chia sẻ thêm: "Để bảo bảo an toàn và tiện lợi trong học tập, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên đăng ký ở tại ký túc xá".

Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường đại học xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Trường Đại học Thủy lợi đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 17/2. Ảnh: Tào Nga

Tại Trường Đại học Thủy lợi, công đoạn sửa sang cơ sở vật chất, "thay áo mới" cho ký túc xá đang hoàn thiện khâu cuối cùng để đón sinh viên năm thứ nhất và năm cuối nhập học lần lượt vào các ngày từ 17-19/2. Sinh viên năm 2, 3 vẫn tiếp tục học online cho đến khi có thông báo mới.

Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường đại học xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Khu nhà ở 11 tầng dành cho sinh viên trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: Tào Nga

Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường đại học xử lý thế nào? - Ảnh 4.

Dãy ký túc xá được cải tạo khang trang. Nhà trường dành 1 dãy cho sinh viên là F0. Ảnh Tào Nga

img
img

Trường Đại học Thủy lợi có thể đáp ứng 6.000 chỗ ở cho sinh viên với đầy đủ cơ sở vật chất. Ảnh: Tào Nga

TS Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi, cho biết: "Sinh viên yên tâm về chỗ ở vì trường có khu nhà 11 tầng mới đẹp và khu ký túc xá cũ được cải tạo, ốp tường, thay trang thiết bị vệ sinh... có thể đáp ứng 6.000 chỗ ở cho sinh viên có nhu cầu". Tiến sĩ Thạc cũng cho hay, nhà trường dành một số phòng để làm khu cách ly nếu có sinh viên là F0.

Ngoài ra, nếu sinh viên không ở trong ký túc xá, Đoàn thanh niên trường cũng hỗ trợ tìm chỗ ở như tạo topic trên fanpage cho sinh viên có nhu cầu thuê trọ bên ngoài.

Đoàn thanh niên các trường "ra tay" hỗ trợ

Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: "Trường có 534 phòng ở ký túc xá đáp ứng cho 2.800 sinh viên. Ngoài ra, trường có bổ sung 1 phòng trực y tế học đường để xử lý ngay các vấn đề y tế phát sinh trong quá trình dạy và học. Khu cách ly điều trị tại chỗ tạm thời đối với sinh viên F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, F1 tại 2 khu nhà có vệ sinh khép kín. Đặc biệt, nếu sinh viên thuê trọ bên ngoài bị F0, nếu có nhu cầu nhà trường cũng sẵn sàng cho các em đăng ký vào ở tại đây".

Khan hiếm phòng trọ, gần 26.000 sinh viên Hà Nội chưa có chỗ ở: Các trường đại học xử lý thế nào? - Ảnh 6.

Đội tình nguyện của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NTCC

Anh Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư thường trực Đoàn trường chia sẻ: "Đội tình nguyện của trường mấy ngày qua đã hỗ trợ đi tìm phòng trọ ổn về nơi ở, giá cả và lập danh sách đưa lên fanpage, các kênh thông tin khác nhau để các bạn sinh viên tham khảo".

Được biết, trường có khoảng 13 đội với 50-100 tình nguyện viên hoạt động giúp đỡ các bạn sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp trong đợt này.

Theo chia sẻ từ Thành đoàn Hà Nội, hiện tại có tới gần 26.000 sinh viên của 68 trường đại học trên địa bàn vẫn chưa tìm được nhà trọ. Ban thường vụ Thành đoàn cũng đã có đề nghị tới Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở quan tâm, phối hợp thực hiện rà soát, bố trí, cung cấp thông tin, giá cả dịch vụ các công trình nhà ở, khu ký túc xá trên địa bàn, tiến hành hỗ trợ sinh viên thuê lại phòng trọ với giá phụ hợp với quy định nhà nước. Ngoài ra, Thành đoàn chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền rộng rãi đến sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi thuê phòng và chuyển đến ở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem