Khánh Hòa: 29 F1 liên quan BN 13960 âm tính lần 1 virus SARS-Cov-2

Công Tâm Thứ năm, ngày 24/06/2021 11:42 AM (GMT+7)
Ngày 24/6, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết đã truy vết được 29 trường hợp F1. Lấy mẫu xét nghiệm các F1 đều âm tính lần 1 SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Theo đó, BN 13960 là nữ, sinh năm 1968, đi từ Phú Yên đến Khánh Hoà lúc 10h ngày 22/6/2021 bằng xe gia đình (xe CRV 7 chỗ màu trắng, biển số 78A-06757). Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa để điều trị.

Dịch Covid-19: Đã có kết quả liên quan đến trường hợp BN 13960  - Ảnh 1.

Khu vực trước cổng Bệnh viện 87, nơi BN 13960 đến khám

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh đã truy vết được 29 trường hợp F1 (12 trường hợp ở Nha Trang, 17 trường hợp ở BV Quân Y 87) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cả 29 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Ngành chức năng cũng truy vết và ghi nhận được 112 trường hợp F2 (1 trường hợp ở Diên Khánh, 44 trường hợp ở BV Quân Y 87, 67 trường hợp ở Nha Trang), tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo địa phương quản lý và cách ly tại nhà theo quy định.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn nếu liên quan các mốc dịch tễ trong ngày 22/6.

Dịch Covid-19: Đã có kết quả liên quan đến trường hợp BN 13960  - Ảnh 2.

Người dân trên địa bàn TP.Nha Trang đang tích cực đeo khẩu trang y tế (Ảnh: C.T)

 Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, tỉnh đã tạm thời đã phong toả Khoa cấp cứu C24 Bệnh viện Quân Y 87 và không thu dung điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, tạm thời phong toả khu vực đường Bửu Đoá, phường Phước Long, Nha Trang và tạm thời đóng cửa quán bún bò O Thi, đường Phan Chu Trinh, Nha Trang.

Theo lãnh đạo UBND phường Phước Long, trong đêm (23/6), ngành y tế đã lấy mẫu của gần 200 người để xét nghiệm Covid-19.

Theo bản tin Bộ Y tế, sáng 24/6, cả nước ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa, có 1 ca tại cộng đồng và 4 ca cách ly ngay khi nhập cảnh.

Như đã thông tin, trường hợp BN 13960 tại cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa bằng xe gia đình vào ngày 22/6. Tới Khánh Hòa, bệnh nhân 13960 ghé các địa điểm: Quán bún bò O Thi, 20A Phan Chu Trinh, Nha Trang (ngồi ở trên xe không vào quán), khám tại Bệnh viện Quân Y 87  và về ở nhà tại 30 Bửu Đóa, phường Phước Long, Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem